Thursday, April 18, 2024

Nông gia California sợ thành nạn nhân của cuộc chiến mậu dịch

FRESNO, California (NV) – Thép và nhôm có thể là hai món hàng gây ra cuộc chiến mậu dịch mà Tổng Thống Donald Trump nói rằng “tốt” cho kinh tế Mỹ, nhưng nạn nhân của cuộc chiến này có thể là giới nông gia ở Mỹ, theo nhận định của các kinh tế gia ngành nông nghiệp.

Trung Quốc, EU, Mexico, Canada cùng là các bạn hàng khác của Mỹ, đều gửi ra các tín hiệu rõ ràng là họ sẽ trả đũa nếu ông Trump nhất định đòi tăng mức thuế đánh lên thép và nhôm nhập cảng vào Mỹ, theo bản tin của tờ Los Angeles Times.

Tất cả các bạn hàng này đều là khách hàng lớn của nông phẩm Mỹ, giúp có sự bán trội hơn tới $21 tỉ, so với việc nhập cảng nông phẩm từ các quốc gia khác, theo con số của Bộ Nông Nghiệp Mỹ.

“Chúng ta có thể ở trong cuộc chiến mậu dịch gay go, và chúng tôi cũng từng thấy rằng nông nghiệp là mục tiêu lớn để bị tấn công,” theo lời ông Josh Rolph, một giới chức cao cấp Liên Đoàn Nông Gia Californnia. “Chúng tôi vô cùng lo ngại,” ông Rolph cho biết thêm.

Trong một cuộc chiến mậu dịch giữa Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới, không một nơi nào sẽ gặp nguy hiểm cho bằng tiểu bang California, vốn dẫn đầu cả nước về số bán liên quan đến nông phẩm.

Các nông gia và chủ trại gia súc California trông cậy vào các thị trường ngoại quốc nhiều gấp đôi so với cả nước Mỹ. Các chủ vườn cây trái ở California thu về được khoảng $21 tỉ nhờ vào xuất cảng trong năm 2016, chiếm vào khoảng 44% tổng số thương vụ của họ, theo Bộ Nông Nghiệp California.

Các bạn hàng chính cho nông phẩm Mỹ gồm cả EU, Canada, Trung Quốc/Hồng Kông, Nhật, Mexico, Nam Hàn, United Arab Emirates, Thổ Nhĩ Kỳ và Việt Nam, theo tờ LA Times.

Hiện nay ở Mỹ chỉ có California là xuất cảng nho, nho khô, dầu olive, tỏi, artichoke, trái fig (đôi khi gọi là trái sung Mỹ), trái chà la, trái kiwi và mận khô.

Ngoài ra tiểu bang California chiếm 90% lượng hàng xuất cảng như rượu vang, cà chua đã qua chế biến, avocado, cà rốt, brocoli, celery. Các rau quả khác như cam, chanh, tangerines, mandarins, đào, dưa, xà lách, cùng với gạo của California chiếm hơn một nửa các loại mặt hàng này xuất cảng từ Mỹ, cũng theo tờ LA Times. (V.Giang)

TT Trump nói đùa rằng Mỹ có tổng thống suốt đời cũng tốt!

MỚI CẬP NHẬT