Friday, April 19, 2024

Phân nửa người Mỹ trưởng thành bị cao máu

ANAHEIM, California (NV) – Hội nghị của American Heart Association tổ chức tại Anaheim Convention Center vừa đưa ra một hướng dẫn mới về cao huyết áp, cho thấy tổng số người Mỹ trưởng thành bị chứng này chiếm gần phân nửa.

Theo báo The Orange County Register, trong suốt nhiều thập niên qua, một người khi đo huyết áp, nếu con số đọc được ít nhất là 140/90 thì được xem là bị cao máu, nhưng nay số đo này được đề nghị hạ xuống chỉ còn 130/80.

Một chục tổ chức y tế tham dự hội nghị loan báo lời khuyên mới hôm Thứ Hai.

Thay đổi mới này có nghĩa là nước Mỹ có thêm 30 triệu người được xem là cao huyết áp, tức là nhiều thêm 14%, tuy nhiên chỉ 2% số thêm này cần phải được cấp thuốc ngay lập tức, số còn lại nên có đời sống lành mạnh hơn.

Ăn uống không kiêng cử, thiếu thể dục cùng những thói quen xấu khác chiếm 90% yếu tố gây nên chứng cao máu.

Cao huyết áp nếu được điều trị có thể giúp giảm nguy cơ bị bệnh tim, đột quỵ cùng các vấn đề tim mạch khác.

Hiện nay, chỉ phân nửa số người Mỹ bị cao huyết áp là có điều trị.

Từ năm 1993, số đo tối thiểu của cao máu được chọn là 140 nhưng một nghiên cứu cách đây hai năm nhận thấy rủi ro về tim thấp hơn nhiều nếu nhắm đến con số 120.

Canada và Úc đã hạ xuống với mức đó, trong khi Âu Châu vẫn giữ với con số 140 nhưng dự tính sẽ xét lại vào năm tới. (TP)

MỚI CẬP NHẬT