Friday, March 29, 2024

Tòa Bạch Ốc nói TT Trump không sớm gặp Putin

WASHINGTON, DC (NV) – Dù rằng Tổng Thống Donald Trump gọi Tổng Thống Nga Vladimir Putin để chúc mừng ông này về chiến thắng trong cuộc tái tranh cử, và sau đó trong ngày cho hay sẽ “sớm” gặp Putin để thảo luận về “vấn đề chạy đua võ trang”, Tham vụ báo chí Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders nói rằng chưa có chương trình gì về việc này và không có cuộc họp thượng đỉnh quan trọng nào cho tới Tháng Mười Một.

Theo bản tin của CBS News, trong cuộc họp báo hôm Thứ Ba, bà Sanders không trả lời là phía chính phủ Mỹ có coi cuộc bầu cử ở Nga vừa qua là tự do và công bằng hay không.

“Khi nói về việc bầu cử, chúng ta chỉ nên chú trọng vào các cuộc bầu cử của chúng ta. Chúng ta không có quyền chỉ bảo các quốc gia khác hành xử như thế nào,” bà Sanders cho hay.

Trong cuộc điện đàm, ông Trump không nêu lên các vấn đề như can dự của Nga vào bầu cử Mỹ, nhân quyền, tự do chính trị hay cuộc tấn công bằng hơi độc nhắm vào một cựu điệp viên ở Anh mới đây.

Thượng Nghị Sĩ John McCain (Cộng Hòa, Arizona) chỉ trích ông Trump là không nêu lên những vấn đề này trong cuộc nói chuyện với Putin.

“Một tổng thống Mỹ không thể nào lãnh đạo thế giới tự do bằng cách chúc mừng các nhà độc tài khi chiến thắng trong các cuộc bầu cử giả dối,” ông McCain cho hay.

Khi được phóng viên Major Garrett của CBS News yêu cầu có bình luận về chỉ trích của ông McCain, bà Sanders nói rằng “Tổng Thống Trump luôn cho rằng điều quan trọng là tiếp tục có cuộc đối thoại với Nga và chú trọng vào những lãnh vực có cùng quan tâm.” (V.Giang)

Dân California bỏ đi nơi khác vì thuế cao, giá nhà tăng

MỚI CẬP NHẬT