Thursday, April 18, 2024

Tòa Bạch Ốc: TT Trump ‘nói giỡn’ khi gọi phía Dân Chủ là ‘phản quốc’

WASHINGTON, D.C. (NV) – Một phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Ba cho hay Tổng Thống Donald Trump chỉ “nói giỡn’ khi ông gọi những nhà lập pháp phía Dân Chủ không chịu vỗ tay khi ông đọc bài diễn văn về hiện tình liên bang hôm Thứ Ba tuần qua là thành phần “phản quốc”.

Bản tin của tờ Washington Post nói rằng trong bài diễn văn về giảm thuế đọc hôm Thứ Hai tuần này ở thành phố Blue Ash, tiểu bang Ohio, ông Trump đi ra ngoài bài viết soạn sẵn, để chỉ trích những nhà lập pháp phía Dân Chủ không có phản ứng vỗ tay nồng nhiệt khi ông nói tuần qua rằng mức độ thất nghiệp trong giới người Mỹ da đen và gốc Hispanic đang ở mức thấp nhất nhờ chính sách kinh tế của ông.

“Ngay cả khi có tin tích cực như vậy, thật là tích cực như vậy, mà họ vẫn giống như chết rồi, và thật không phải là người Mỹ,” ông Trump nói hôm Thứ Hai.

“Có người nói đây là hành vi ‘phản quốc’. Tôi nói, đúng thế, chứ còn gì nữa. Chúng ta có nên gọi đó là phản quốc không? Tại sao không? Tôi thấy họ không yêu đất nước chúng ta gì cả,” ông Trump nói thêm.

Vào sáng ngày Thứ Ba, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, ông Hogan Gidley, nói với NBC News rằng ông Trump chỉ “nói giỡn”. Ông Gidley cho hay Tổng Thống Trump chỉ muốn đưa ra quan điểm rằng có những điều tích cực đang xảy ra ở Mỹ và tất cả mọi người Mỹ đều phải hoan nghênh, bất kể là ở đảng nào, theo đài NBC.

Phát biểu của Tổng Thống Trump gặp phản ứng mạnh mẽ của phía Dân Chủ.

Nữ thượng nghị sĩ Tammy Duckworth (Dân Chủ, Illinois), một cựu trung tá nghỉ hưu, người mất hai chân khi chiếc trực thăng UH-60 Black Hawk bà lái bị trúng đạn rớt trên chiến trường Iraq năm 2004, nói rằng: “Chúng ta không sống dưới chế độ độc tài hay quân chủ. Tôi tuyên thệ trong quân đội và quốc hội là bảo vệ và giữ gìn hiến pháp, chứ không để vỗ tay mỗi khi ông ta (kẻ năm lần xin miễn dịch) muốn tôi vỗ tay hoan hô.” (V.Giang)

Động đất ở Đài Loan, một khách sạn bị sập

MỚI CẬP NHẬT