Friday, March 29, 2024

Gian lận hệ thống kiểm soát khí thải, tổng giám đốc Audi bị bắt

BERLIN, Đức (AP) — Giới hữu trách Đức hôm Thứ Hai ngày 18 Tháng Sáu ra lệnh bắt giữ ông  Rupert Stadler, người đứng đầu công ty xe Audi, trực thuộc hãng xe Volkswagen, trong cuộc điều tra về gian lận hệ thống kiểm soát khí thải.

Đây là diễn tiến mới nhất của vụ tai tiếng về gian lận kiểm soát khí thải của công ty Volkswagen từ năm 2015 tới nay, khiến công ty phải trả hàng tỉ đô la tiền phạt, các giới chức cao cấp bị bắt giữ và nguyên tổng giám đốc công ty Volkswagen bị truy tố tại Mỹ.

Việc bắt giữ ông Stadler diễn ra tiếp theo cuộc lục soát tại nhà riêng của ông hồi tuần qua, theo lệnh của văn phòng công tố thành phố Munich.

“Tổng giám đốc Audi tạm thời bị bắt giữ vào sáng nay,” theo bản thông cáo của công ty Audi, nói thêm rằng không thể bình luận gì hơn, nhưng nhấn mạnh ông Stadler vẫn được coi là vô tội.

Cơ quan thông tấn dpa của Đức loan tin rằng các công tố viên quyết định xin trát bắt giữ ông Stadler vì sợ ông này có thể bỏ trốn. Một cựu giới chức đứng đầu phần vụ động cơ của Audi cũng đã bị bắt giam để điều tra.

Hiện có khoảng 20 người bị nghi ngờ có hành vi phạm pháp trong cuộc điều tra Audi, vốn nhắm vào các xe bán tại thị trường Âu Châu.

Các xe này bị tình nghi là có cài nhu liệu giúp gian lận việc đo khí thải khi phải qua thử nghiệm, rồi sau đó trở lại bình thường khi chạy trên đường để có được hoạt động tối ưu.

Công ty Audi, trong bản thông cáo đưa ra tuần qua, nói rằng đang hợp tác với cơ quan hữu trách trong cuộc điều tra.

Công ty Volkswagen trước đây đã nhận tội gian lận gian lận hệ thống kiểm soát khí thải trên các xe bán ở Mỹ. Chín giới chức cao cấp của công ty này, gồm cả cựu tổng giám đốc Martin Winterkorn, bị truy tố.

Hai người trong số này đang bị giam tại Mỹ.  Ông Winterkorn và những người kia vẫn còn ở Đức và nhiều phần sẽ không bị giải giao sang Mỹ để ra tòa. (V.Giang)

TT Trump sẽ tái tranh cử, thuê cựu nhân viên Cambridge Analytica

MỚI CẬP NHẬT