Thursday, March 28, 2024

TT Trump tăng thuế nhập cảng, bất chấp chủ tịch Hạ Viện phản đối

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Hai tuyên bố ông sẽ không từ bỏ ý định tăng thuế nhập cảng đánh vào thép và nhôm, dù rằng Chủ Tịch Hạ Viện Paul Ryan lên tiếng chỉ trích kế hoạch này, nói rằng nền kinh tế Mỹ sẽ bị suy yếu vì hành động của ông Trump.

Ông Ryan, qua lời phát ngôn viên AshLee Strong, cho hay: “Chúng tôi vô cùng lo ngại về hậu quả của một cuộc chiến tranh mậu dịch và kêu gọi Tòa Bạch Ốc chớ tiến tới với ý định này. Luật thuế mới đang thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế và chúng ta không nên làm nguy hại cho thành quả này.”

Khi được hỏi hôm Thứ Hai về các phát biểu từ văn phòng ông Ryan, Tổng Thống Trump không tỏ vẻ gì là sẽ thay đổi ý định.

“Không, chúng tôi không lùi bước,” ông Trump nói với giới truyền thông tại Tòa Bạch Ốc, chưa đầy một giờ sau khi văn phòng ông Ryan đưa ra bản thông cáo.

Phát biểu mạnh mẽ từ bà Strong đánh dấu sự công khai bất đồng ý kiến hiếm thấy giữa ông Ryan và ông Trump, và được đưa ra sau khi các giới chức khác trong đảng Cộng Hòa tại quốc hội cũng có lời chỉ trích ông Trump.

Tuy ông Trump thường xuyên than phiền về chính sách mậu dịch của Trung Quốc, việc tăng thuế quan lên 25% đối với thép và 10% đối với nhôm sẽ ảnh hưởng nhiều nhất đến các đồng minh Mỹ, gồm EU, Canada và Mexico.

Công ty xe mô tô Harley-Davidson Inc., có trụ sở đặt tại tiểu bang Wisconsin của ông Ryan, hiện đang bị EU đe dọa sẽ đánh thuế để trả đũa, cùng với rượu bourbon ở Kentucky và quần jean Levi Strauss.

Thượng nghị sĩ Mike Lee (Cộng Hòa, Utah), gửi tweet ra để giới thiệu dự luật của ông, theo đó sẽ giới hạn quyền của tổng thống nhằm đưa ra mức thuế nhập cảng mà không cần có sự chấp thuận của Quốc Hội.

“Trong một chính quyền có sự cân bằng quyền lực, Tổng Thống không nên có toàn quyền quyết định mức thuế mới hay thay đổi mức thuế cũ,” ông Lee cho hay.

Trong cuộc họp báo tại Tòa Bạch Ốc hôm Thứ Hai, tham vụ báo chí Sarah Huckabee Sanders nói rằng ông Trump muốn bảo vệ các kỹ nghệ là “xương sống của đất nước này” và để “bảo đảm rằng chúng ta làm mọi điều có thể được để bảo vệ người công nhân Mỹ.” (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình “Quê nhà quê người” với chủ đề “Món nợ máu và một lời xin lỗi”(Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT