Thursday, March 28, 2024

Toyota và Mazda cùng mở nhà máy ở Mỹ trị giá $1.6 tỷ

TOKYO, Nhật (NV) – Toyota Motor Corp hôm Thứ Sáu nói, họ dự trù liên minh với đối thủ Mazda Motor Corp, để mở một nhà máy trị giá $1.6 tỷ để cùng hợp tác sản xuất xe chạy hoàn toàn bằng điện.

Theo Reuters, nhà máy này sẽ là một bất ngờ đối với giới đầu tư, vào thời điểm mà thương vụ xe hơi ở Mỹ đang chậm lại, nhưng là một tin vui đối với Tổng Thống Donald Trump, người từng hứa hẹn mang lại cho nước Mỹ kỹ nghệ sản xuất và việc làm cho giới công nhân.

Qua mạng xã hội Twitter, ông Trump ca ngợi đây là một “đầu tư vĩ đại trong ngành chế tạo ở Hoa Kỳ.”

Nhà máy mà địa điểm chưa được tiết lộ sẽ sản xuất 300,000 chiếc xe mỗi năm, với sản phẩm phân chia giữa hai công ty chế tạo xe hơi, và sẽ mướn vào khoảng 4,000 người. Nhà máy sẽ bắt đầu đi vào hoạt động vào năm 2021.

Liên minh này còn là nỗ lực để bắt kịp các đối thủ khác trong cuộc đua của kỹ nghệ xe hơi chạy điện, vào lúc mà các qui định về khí thải trên toàn cầu ngày càng khe khắt hơn, đồng thời trên thị trường lại nhập cuộc thêm các tay chơi mới.

Ông Akio Toyoda, chủ tịch công ty Toyota và cũng là cháu của người sáng lập công ty, nói trong cuộc họp báo ở Tokyo: “Sẽ có thêm sự xuất hiện của những đối thủ mới như Apple, Google, vốn chuyên về kỹ thuật tin học, chúng ta cũng cần phải cạnh tranh với họ.”

Trong khi đó, các hãng chế tạo xe hơi truyền thống khác như Daimler và BMW cũng đang cân nhắc xem hướng nào tốt nhất, từ xe chạy điện đến xe tự hành, vốn đòi hỏi sự đầu tư lớn lao để đối đầu với các đối thủ như Google và Tesla.

Một phần trong thỏa ước, ngoài kỹ thuật xe hơi chạy điện, Toyota và Mazda sẽ cùng làm việc để phát triển kỹ thuật thông tin dùng trong xe và các chức năng tự điều khiển xe. (TP)

Mời độc giả xem bình luận “Người Việt đất Mỹ Kỳ 2 (Phần 2)

MỚI CẬP NHẬT