Saturday, April 20, 2024

TT Trump kêu gọi Thượng Viện đổi quy định để sớm có ngân sách

WASHINGTON, D.C. (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Chủ Nhật nói rằng nếu việc chính phủ đóng cửa không giải quyết được thì phía đảng Cộng Hòa phải thay đổi quy định tại Thượng Viện, hiện đòi phải có đa số tuyệt đối để thông qua một đạo luật. Tuy nhiên các nhà lãnh đạo đảng Cộng Hòa tại đây nhanh chóng bác bỏ điều này.

Tiền chi cho hoạt động của các cơ quan chính quyền liên bang bị cạn hôm Thứ Bảy trong lúc ông Trump và các nhà lập pháp đảng Cộng Hòa có cuộc đối đầu với phía Dân Chủ.

Việc đóng cửa chính phủ nay sang ngày thứ nhì mà không có chỉ dấu gì cho thấy sẽ sớm giải quyết được khủng hoảng này, theo tin hãng thông tấn Reuters.

“Phía Dân Chủ chỉ muốn di dân bất hợp pháp tràn vào đất nước chúng ta mà không có sự kiểm soát. Nếu tình trạng giằng co này cứ tiếp tục, phía Cộng Hòa nên nghĩ tới giải pháp 51% và bỏ phiếu cho bản ngân sách lâu dài,” ông Trump cho hay qua Twitter.

Đề nghị của ông Trump coi như ngay lập tức bị trưởng khối đa số Cộng Hòa tại Thượng Viện, ông Mitch McConnell bác bỏ.

Quy định tại Thượng Viện Mỹ hiện đòi hỏi phải có tối thiểu 60 trên 100 thượng nghị sĩ đồng ý để thông qua các quy trình và chấp thuận dự luật.

Ông McConnell dự trù sẽ có cuộc bỏ phiếu về ngân sách vào lúc 1 giờ sáng ngày Thứ Hai để thông qua một dự thảo theo đó tài trợ hoạt động chính phủ cho tới ngày 8 Tháng Hai, trừ phi là phía Dân Chủ muốn bỏ phiếu sớm hơn, cũng theo bản tin Reuters. (V.Giang)

Mời độc giả xem chương trình giáo dục tâm lý “Cha mẹ làm gì khi thấy con không muốn ăn để mau chết?”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT