Thursday, March 28, 2024

Tuần hành khắp nơi trên thế giới ủng hộ nữ quyền

SAINT PETERSBURG, Florida (AP) – Hôm Chủ Nhật lại có thêm nhiều cuộc xuống đường nhằm bày tỏ sự ủng hộ các nỗ lực tạo thêm sức mạnh cho nữ giới, một ngày sau khi có các cuộc biểu tình tuần hành lớn, không chỉ để ủng hộ nữ quyền, mà còn để lên án các chính sách của Tổng Thống Donald Trump liên quan đến lãnh vực gồm cả di trú, phá thai và quyền của giới đồng tính, chuyển giới.

Các cuộc xuống đường này diễn ra ở nhiều thành phố ở khắp nơi trên thế giới, gồm cả Miami, Melbourne và Munich.

Cuộc biểu tình ở Las Vegas sẽ là dịp để khởi sự nỗ lực ghi danh thêm khoảng 1 triệu cử tri và vận động người dân đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa khóa năm nay.

Những người tham dự biểu tình tuần hành hôm Thứ Bảy bày tỏ sự vui mừng khi có sự tham dự nhiều hơn của nữ giới sau khi có các cuộc xuống đường lớn vào năm 2017. Họ cũng cho hay được thúc đẩy bởi phong trào “#MeToo,” vốn chống lại tình trạng lạm dụng tính dục và hành xử sai trái với nữ giới.

Những người không đồng ý với các cuộc biểu tình này nói rằng đây thực ra chỉ là hành động chống lại Tổng Thống Donad Trump.

Cá nhân ông Trump hôm Thứ Bảy cũng gửi tweet ra nói rằng đây là “ngày lý tưởng” cho nữ giới tuần hành nhằm hoan nghênh “các thành quả kinh tế và tạo thêm giàu có” xảy ra trong năm đầu tiên cầm quyền của ông.

Cuộc tuần hành ở Washington, DC hôm Thứ Bảy mang màu sắc chính trị nhiều hơn khi nữ Thượng Nghị Sĩ Kirsten Gillibrand và nữ Dân Biểu Nancy Pelosi, cả hai đều thuộc đảng Dân Chủ, kêu gọi có thêm phụ nữ ra ứng cử và bỏ phiếu chống ông Trump cũng như các chính sách của phía Cộng Hòa.

Bà Pelosi nói: “Chúng ta sẽ tuần hành, chúng ta sẽ tranh cử, chúng ta sẽ đi bỏ phiếu và chúng ta sẽ chiến thắng.” (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự cộng đồng “Nữ nghệ sĩ cắt giấy 3D Lý Thoại Thanh”

MỚI CẬP NHẬT