Thursday, March 28, 2024

Vỡ đập thủy điện ở Lào, ít nhất 20 người chết, hàng trăm mất tích

BANGKOK, Thái Lan (AP) – Một đập thủy điện tại vùng Đông Nam Lào vừa bị vỡ, khiến nhiều người chết và hàng trăm người mất tích, theo nguồn tin từ các cơ quan truyền thông nhà nước Lào hôm Thứ Ba 24 Tháng Bảy.

Nguồn tin từ BBC News nói có ít nhất 20 người chết và hơn 100 người khác bị coi là mất tích.

Các nỗ lực cấp cứu hiện đang nhanh chóng tiến hành, trong lúc các kêu gọi cứu trợ lũ lụt cũng được đưa ra.

Theo KPL, cơ quan thông tấn nhà nước Lào, thì đập thủy điện Xepian-Xe Nam Noy ở tỉnh Attapeu bị sập đổ vào tối ngày Thứ Hai, khiến một khối lượng nước khổng lồ tràn ra, cuốn trôi nhà cửa và làm hơn 6,600 người lâm cảnh màn trời chiếu đất.

Đập thủy điện này do một công ty liên doanh Nam Hàn, Thái Lan và Lào, có tên PNPC cùng xây. Theo KPL, dự án này vẫn chưa hoàn tất.
KPL nói rằng đập bị sập là một đập phụ để chứa nước thặng dư từ con đập chính.

Thủ Tướng Thongloun Sisoulith hủy bỏ cuộc họp hàng tháng của nội các để hướng dẫn các bộ trưởng và giới chức cao cấp đến thị sát tình hình tại quận Sanamxay, theo KPL.

Nhiều nơi tại Lào mới đây đã bị ngập lụt vì các trận mưa tầm tã.

Chính phủ Lào nói đang nỗ lực cứu người dân vùng bị lụt. (Hình: AP/Photo)

Các giới chức tỉnh Attapeu đưa ra lời kêu gọi cứu trợ khẩn cấp về thuốc men, thực phẩm, nước uống, quần áo, tiền mặt và mọi thứ khác từ người dân và chính quyền cả nước.

Thủy điện đang là một nguồn tài nguyên xuất cảng quan trọng cho Lào, với Thái Lan là khách hàng chính.

Theo KPL, kế hoạch xây đập Xepian-Xe Nam Noy có chi phí vào khoảng $1.02 tỉ, với 90% lượng điện sản xuất để bán cho Thái Lan, chỉ 10% là dùng trong nước.

Theo hợp đồng ký kết, sau khi việc xây nhà máy thủy điện hoàn tất, công ty PNPC sẽ điều hành nhà máy này trong thời gian 27 năm.

Chính phủ Lào đang có tham vọng là nguồn cung cấp điện cho vùng Đông Nam Á.

Lào có 10 đập nước đang hoạt động, từ 10 đến 20 đang được xây cất, với khoảng một chục đập nữa đang được nghiên cứu thực hiện. (V.Giang)

Phó chủ tịch Quốc Hội Việt Nam đến Ngũ Giác Đài thảo luận Biển Đông

MỚI CẬP NHẬT