Thursday, March 28, 2024

Blogger Đoan Trang bị công an truy lùng kiểu xã hội đen

(Nguồn: Facebook Trịnh Hữu Long)

Trong khi sức khoẻ chưa kịp hồi phục, Đoan Trang (Pham Doan Trang) liên tục bị công an vây nhà và phải đổi bốn chỗ ở khác nhau trong vòng chưa đầy một tuần qua, kể từ khi bị công an bắt và đánh tối ngày 15, rạng sáng ngày 16/8 vừa qua.

Tình trạng hiện nay của Đoan Trang là liên tục chóng mặt, buồn nôn và bị váng đầu. Cô gần như phải nằm nghỉ trên giường cả ngày và không làm việc được. Bác sĩ cho biết cần theo dõi sát vì tình trạng này có thể kéo dài và gây biến chứng.

Tay Đoan Trang hiện đã sưng tím và đau nhức, không thể chơi đàn như trước đây.

Kể từ sự kiện Đoan Trang, Nguyễn Tín và Nguyễn Đại bị bắt và bị hành hung hôm 15/8 vừa qua, nhà ở của Đoan Trang có người theo dõi 24/24. Công an cũng theo sát những người đến bệnh viện thăm nom.

Đoan Trang không thể ở một chỗ và phải đổi chỗ ở liên tục. Cho đến nay đã phải ở chỗ thứ tư trong vòng chưa đầy một tuần.

Trong khi Đoan Trang đi tái khám, công an lần đến dò hỏi khắp các nhà trong khu vực về cô.

Đây là hình thức truy bức và khủng bố công dân theo kiểu xã hội đen, không theo bất kỳ một thủ tục pháp lý nào. Nó đặt công dân vào tình thế phải làm mọi cách để bảo vệ sinh mạng của bản thân trước chính quyền. Không một con người bình thường nào hành xử như vậy chứ chưa nói đến một chính quyền tự xưng là “của dân, do dân và vì dân”.

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT