Thursday, March 28, 2024

Giáo Phận Hà Tĩnh, giáo phận thứ 27 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Giáo Hội Công giáo Việt Nam có giáo phận thứ 27, đó là Giáo Phận Hà Tĩnh. Giáo phận do Giám Mục Nguyễn Thái Hợp làm giám mục tiên khởi.

Đức Giáo Hoàng Francis đã quyết định thành lập Giáo Phận Hà Tĩnh, tách từ Giáo Phận Vinh và bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Thái Hợp, dòng Đa Minh, cựu giám mục Giáo Phận Vinh, làm giám mục tiên khởi của Hà Tĩnh, tức giáo phận thứ 27 của Giáo Hội Công Giáo Việt Nam.

Tin từ Vatican News cho biết quyết định này được công bố vào lúc 12 giờ trưa Thứ Bảy, 22 Tháng Mười Hai, 2018 (giờ Roma).

Cùng với quyết định này, Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm Giám Mục Nguyễn Hữu Long, thuộc Tu Đoàn Xuân Bích, hiện đang là giám mục phụ tá Giáo Phận Hưng Hóa, nay làm tân giám mục chính Tòa Giáo Phận Vinh.

Giáo phận tân lập Hà Tĩnh thuộc giáo tỉnh Hà Nội, gồm có tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình. Tòa Giám Mục và Nhà Thờ Chính Tòa của giáo phận này tọa lạc tại Văn Hạnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Tân Giáo Phận Hà Tĩnh rộng 14,091 cây số vuông, với 241,112 tín hữu Công Giáo trong tổng số 2,153,300 dân cư, với 96 giáo xứ, 93 linh mục, 19 tu huynh, 188 nữ tu và 56 chủng sinh.

Giám Mục Nguyễn Thái Hợp năm nay 73 tuổi, sinh ngày 2 Tháng Hai, 1945, là mục tử của Giáo Phận Vinh từ năm2010. Giám Mục Nguyễn Hữu Long năm nay 65 tuổi, sinh ngày 25 Tháng Giêng, 1953, và làm giám mục phụ tá Hưng Hóa từ năm 2013.

Tin từ trang mạng xã hội của một số người công giáo đưa lên hôm Thứ Bảy, 22 Tháng Mười Hai, còn cho biết Dòng Mến Thánh Giá Thủ Thiêm và Nhà Thờ Giáo Xứ Thủ Thiêm không bị di dời.

Xin nhắc lại, vào hai ngày 19 vào 20 Tháng Mười Hai, 2018, cuộc họp Ban Công Tác Hỗn Hợp vòng 7 đã diễn ra tại Hà Nội giữa thứ trưởng ngoại giao Tòa Thánh Vatican và đại diện Việt Nam. Hai bên đồng ý các mối quan hệ giữa Việt Nam và Vatican nên tiếp tục duy trì trên những nguyên tắc đã thỏa thuận và kết quả các cuộc đối thoại nhằm xây dựng niềm tin tưởng, cải thiện mối quan hệ dựa trên lợi ích hai bên và công đồng Công Giáo tại Việt Nam.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 18 Tháng Mười Hai, Giám Mục Vũ Văn Thiên đã chính thức trở thành tổng giám mục Tổng Giáo Phận Hà Nội.

Hiện tại, giữa Việt Nam và Vatican chưa thiết lập bang giao dù các phái đoàn cấp cao của chính phủ Việt Nam nhiều lần đến thăm Vatican và họp khá nhiều lần trong những năm qua. Sau những cuộc đàm phán đó, Hà Nội chỉ thỏa thuận để Vatican đặt một đại diện không thường trú từ năm 2011.

Mạng xã hội Facebook Việt Nam hôm nay có truyền nhau một chia sẻ, đó là họ cho rằng: “Còn nhiều điều tốt đẹp có thể công bố. Đó là việc lập sứ thần chính thức tại Hà Nội. Sẽ sớm thôi.” (Kalynh Ngô)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT