Thursday, March 28, 2024

Dự án xe lửa siêu tốc Los Angeles-Las Vegas ‘sống lại’

LOS ANGELES, California (NV) – Kế hoạch xây một đường xe lửa siêu tốc giữa miền Nam California và Las Vegas bắt đầu “sống lại” sau khi một công ty tư nhân thông báo hôm Thứ Tư, 19 Tháng Chín, là họ sẽ phát triển dự án này.

Theo nhật báo The Orange County Register, công ty Brightline ở Florida nói rằng họ mua được quyền phát triển đường xe lửa XpressWest dài 185 dặm do chính quyền liên bang chuẩn thuận trước đây, và sẽ làm đường rầy dọc xa lộ 15.

Công ty không tiết lộ giá tiền mua là bao nhiêu.

Brightline nói họ sẽ bắt đầu xây dựng đường xe lửa trị giá $7 tỷ này vào năm tới.

Theo dự trù, đoạn đường từ Las Vegas đến Victorville sẽ được hoàn tất trong năm 2022, và sau đó làm thêm 80 dặm nữa tới Los Angeles.

Dự án này bị chựng lại trong hơn một thập niên qua, chủ yếu là do không có đủ nguồn tài chính.

Hồi năm 2013, khoản vay nợ $5.5 tỷ cho dự án bị hoãn lại, và năm ngoái, dự định đầu tư của một công ty Trung Quốc cũng không đi tới đâu.

Brightline dẫn chứng một số nghiên cứu cho thấy, mỗi năm, có khoảng hơn 50 triệu lượt khách đi lại giữa Las Vegas và các thành phố ở miền Nam California.

“Ngày nay, những người này bị giới hạn, chỉ có thể đi giữa hai nơi bằng xe hơi hoặc máy bay, và Brightline muốn cung cấp thêm một lựa chọn nữa, mà chỉ mất chưa tới 2 giờ đồng hồ để đi từ nơi này đến nơi kia,” công ty nói qua một tuyên bố.

Để thực hiện dự án này, Brightline sẽ mua thêm 38 mẫu đất gần Las Vegas để làm trạm xe lửa và phát triển những dự án khác, công ty cho biết.

Đây sẽ là dự án xe lửa siêu tốc thứ nhì tại Hoa Kỳ do tư nhân đầu tư.

Brightline hiện đang quản trị một hệ thống xe điện phục vụ cư dân ba thành phố Miami, Fort Lauderdale, và West Palm Beach ở Florida. (Đ.D.)

Một giáo phận Nam California công bố các linh mục tấn công tình dục

MỚI CẬP NHẬT