Thursday, March 28, 2024

Bị ứ hàng, hoa biến thành rác ở chợ hoa lớn nhất Sài Gòn

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chợ hoa tươi bán sỉ Đầm Sen, ở đường Nguyễn Văn Phú quận 11, lớn nhất Sài Gòn đã hoàn toàn ngưng nhận hàng vào chiều tối 29 Tết (ngày 14 Tháng Hai) khi lượng hoa còn “nằm” chất đống tại chợ, xe tải chở hoa từ Đà Lạt xếp hàng dài chờ xuống hàng.

Giới kinh doanh hoa tươi lâu năm tại chợ cho biết, đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm, tình trạng hoa ùn ứ, đổ bỏ trong lúc hàng chục xe tải có tải trọng trên 20 tấn chưa xuống được hàng.

Từ người bán cho đến người mua gần cả ngàn người chen chúc, tấp nập trên con đường độc đạo vào chợ, bên cạnh hàng chục đống hoa tươi bị đổ bỏ, choáng hết cả lối đi, khiến những ai đến chợ hoa bán sỉ Đầm Sen đều choáng váng vì mức độ tồn hàng gần như diễn ra toàn chợ, không chừa bất kỳ sạp nào. Theo tường thuật của báo Tuổi Trẻ.

Ông Lý Thanh Toàn, một trong những chủ vựa có 3 sạp kinh doanh sầm uất tại chợ, cho biết tình trạng xe tải chở hoa còn “xuống” hàng ngàn thùng hoa đến tận chiều 29 Tháng Chạp là quá bất thường.

Rác là hoa tươi đổ thành đống khắp chợ vì bán không kịp bị hư, phải đổ bỏ. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)

“Hàng thập niên, gia đình tui kinh doanh hoa sỉ chưa bao giờ có tình trạng 29 Tháng Chạp mà xe tải còn xếp hàng dài chờ xuống hàng ngàn thùng hoa như vậy. Vì lượng hoa ‘dội’ về chợ quá nhiều, vào ngày cận cuối của Tết, khiến nhiều chủ sạp buộc không nhận hàng do không có nhân viên bốc vác, khui thùng trước khi bày bán,” ông Toàn ngao ngán nói.

Còn bà L.K.P, chủ vựa hoa tươi T.Đ, cho hay nguyên nhân khiến chợ Đầm Sen bị “dội” hàng trên diện rộng là do các nhà vườn tại Đà Lạt bị bạn hàng các tỉnh miền Trung, miền Bắc không mua vì “giá kêu chát quá,” khiến nguồn cung bị động ngay từ nhà vườn với số lượng vô cùng lớn từ trước ngày 26 Tháng Chạp.

“Thay vì rót xuống Sài Gòn một phần thì nhà vườn Đà Lạt lại gởi hàng gấp 3-4 lần số lượng cần. Chưa kể, ban đầu nhà vườn Đà Lạt cứ thông tin là không có hoa nên giá cao. Nhưng kể từ ngày 26 Tết lại liên tục tăng cung, liên tục tăng chuyến xuống hàng nên chợ Đầm Sen quá tải, bán không kịp từ ngày 28 Tết,” bà L.K.P nói. (Tr.N)

Nhà báo Phạm Đoan Trang nhận giải nhân quyền Homo Hamini

MỚI CẬP NHẬT