Friday, March 29, 2024

Ellen bị ức hiếp sau khi nhận mình là đồng tính

HOLLYWOOD, California (NV) – Người dẫn chương trình truyền hình Ellen DeGeneres là người được theo dõi đứng hàng thứ sáu trên thế giới. Theo tin của Billboard, Ellen đã trải qua những ngày tháng bị ức hiếp sau khi thú nhận mình là một người đồng tính.

Talk show của Ellen đã được 59 giải Daytime Emmy Awards. Gần đây, bà mới nhận được giải thưởng Presidential Medal of Freedom từ Tổng Thống Obama. TT Obama nói trong buổi lễ trao giải: “Bà Ellen làm cho chúng ta thấy một thế giới vui, và cởi mở hơn.”

Ellen kể về những ngày sau khi mới thú nhận với công chúng rằng bà là người đồng tính hồi 20 năm trước. Trong những ngày đó, Ellen phải chịu rất nhiều ức hiếp ở Hollywood.

“Những vụ bắt nạt mà tôi phải chịu đựng sau khi nhận là đồng tính cũng một phần nào bù cho hồi nhỏ tôi không bị bắt nạt,” bà nói với Good Housekeeping. “Thật sự không công bằng chút nào, tôi vẫn là tôi mà mọi người biết từ trước đến giờ thôi.”

“Sau khi chuyển đến Los Angeles, lần đầu tiên trong đời, tôi bị trầm cảm rất nặng, và phải đi bác sĩ rồi uống thuốc chống trầm cảm,” bà kể. “Tôi cảm thấy sợ hãi, và cô đơn lắm.”

Sau một thời gian để bình phục, Ellen DeGeneres trở lại bình thường, và đối chọi hết mình với những kẻ bắt nạt bằng cách làm việc không ngừng nghỉ, và đạt được nhiều thành công lớn.

Bà nói rằng phương châm sống của mình hiện nay là: “Tôi làm hết sức của mình. Các bạn muốn làm theo tôi thì làm.” (TL)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Năm, ngày 10 tháng 8 năm 2017

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT