Friday, April 19, 2024

Hai vợ chồng sắp cưới bị cắt cổ chết ở nhà trọ

BÌNH DƯƠNG (NV) – Nghe tiếng động lạ phát ra từ phòng trọ, hàng xóm phá cửa ra thì thấy đôi vợ chồng sắp cưới gục chết bên vũng máu, trên cổ có vết thương sâu.

Trưa 28 tháng 11, các giới chức tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra tại một dãy nhà trọ ở phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát. Nạn nhân là đôi vợ chồng sắp cưới anh Danh Kiệt (24 tuổi), bán trái cây ở chợ quê Bạc Liêu và chị Huỳnh Thị Thu Hà (22 tuổi), công nhân, quê Hậu Giang.

Theo anh trai của anh Kiệt, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, ông này nghe thấy tiếng la hét trong phòng trọ của anh Kiệt và vợ sắp cưới. Khi lại gần phòng thì thấy cửa khóa bên trong, có nhiều tiếng động lạ trong căn phòng.

Người này hô hoán mọi người đến phá cửa vào bên trong thì thấy cả hai chết nằm dưới nền nhà bên cạnh vũng máu, trên cổ của cả hai vết cắt.

Sự việc được trình báo cho cơ quan chức năng để khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Theo người thân, bình thường cả hai sống hòa đồng với mọi người, ít xảy ra cự cãi. (Tr.N)

Mời độc giả xem Điểm tin buổi sáng Thứ Hai, ngày 28 tháng 11 năm 2016

MỚI CẬP NHẬT