Tuesday, April 16, 2024

Hàng ngàn dân thấp thỏm qua cầu sập ở Huế

THỪA THIÊN-HUẾ, Việt Nam (NV) – Gần một tháng qua, người dân mỗi lần qua lại cầu Phú Lương B, huyện Quảng Điền, không khỏi thấp thỏm, bất an vì cầu có thể sập bất cứ lúc nào.

Theo báo Thanh Niên, cầu Phú Lương B dài 30 mét, rộng 3 mét là tuyến giao thông huyết mạch nối hai xã Quảng An và Quảng Phước của huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Đây cũng là tuyến giao thông liên xã nhanh nhất dẫn lên trung tâm huyện. Thế nhưng, trong đợt mưa lũ cuối năm 2017 cây cầu này đổ sập, ảnh hưởng đời sống của hơn 4,000 nhà dân sống tại đây.

Những ngày cầu bị sập, người dân hai xã Quảng An và Quảng Phước đi lại hết sức vất vả do phải đi đường vòng dài gấp 3-4 lần so với đường qua cầu.

Ông Nguyễn Đình Đức, chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân huyện Quảng Điền, cho biết: “Sau khi biết thông tin cầu sập, huyện đã xuất kinh phí khoảng 100 triệu đồng (hơn $4,400) để dựng tạm lại cho người dân đi lại đỡ vất vả, nhưng chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe gắn máy, chứ xe hơi thì không thể qua được.”

Tuy nhiên, người dân cho hay, mặc dù bây giờ cầu đã tạm cho xe chạy nhưng mỗi lần qua cầu, người dân hai xã Quảng An và Quảng Phước không khỏi thấp thỏm bất an.

Ông Đặng Văn Nước, phó chủ tịch xã Quảng An, nói: “Trước đó, xã đã lên chủ trương tu sửa cầu để bảo đảm an toàn cho người dân nhưng kinh phí quá lớn nên không thể đáp ứng nổi. Đây chỉ là giải pháp tạm thời để người dân đỡ vất vả mỗi khi đi lại và học sinh đi lại an toàn hơn.”

Tin cho biết, ủy ban huyện Quảng Điền đã làm công văn đề nghị tỉnh Thừa Thiên-Huế hỗ trợ kinh phí xây mới cầu Phú Lương B nhưng vẫn chưa có kết quả. (Tr.N)

Mời độc giả xem bình luận “Tại sao Đinh La Thăng bị 13 năm tù, Trinh Xuân Thanh chung thân?”(Phần 1)

MỚI CẬP NHẬT