Wednesday, April 24, 2024

Phi công sai lầm, hàng trăm chuyến bay bị hủy

BRUSSELS, Bỉ (NV) – Ryanair, công ty hàng không lớn nhất Âu Châu, hôm Chủ Nhật phải hủy 82 chuyến bay vì thời khóa biểu nghỉ hè của các phi công bị làm lầm lẫn.

Theo hãng thông tấn UPI, các chuyến bay bị hủy bỏ của công ty hàng không giá rẻ có trụ sở chính đặt tại Ái Nhĩ Lan này trong thời gian sáu tuần tới có thể ảnh hưởng tới 285,000 hành khách.

Công ty Ryanair cho hay trên trang nhà của họ là trung bình mỗi ngày sẽ có 50 chuyến bay bị hủy, vào khoảng gần 2% tổng số các chuyến bay hàng ngày của họ, theo UPI.

Công ty dự trù có thêm 164 chuyến bay bị hủy từ Thứ Hai đến Thứ Tư vì các lỗi lầm sắp xếp ngày nghỉ của phi công, theo Kenny Jacobs, một giới chức Ryanair.

Dù Ryanair nói rằng hành khách dự trù đi trên các chuyến bay nào bị hủy sẽ được thông báo bằng điện thư, có nhiều khách hàng than phiền rằng họ chỉ biết việc này khi ra tới phi trường.

Theo luật của EU, công ty Ryanair phải cung cấp các bữa ăn và nơi ở cũng như bồi thường $300 nếu hủy chuyến bay xa tới 1,000 dặm hoặc hơn, bản tin UPI cho hay. (V.Giang)

Giới chức EU cho biết Mỹ muốn thảo luận lại thỏa thuận Paris

MỚI CẬP NHẬT