Mỗi con người đều có một cường độ cảm xúc riêng. Yếu tố tâm não của mỗi người là một thế giới riêng. Điều kiện hoá hành vi cuộc sống của con người dễ dàng dẫn đến trầm cảm. Trầm cảm với thời gian dài sẽ dẫn đến quyên sinh. Đây là một hệ luỵ, là nỗi đau của mỗi gia đình nhưng cũng là vết thương của đời sống cộng đồng.
Phải chăng chúng ta nên bớt đi những phán xét trong gia đình, từ những người chung quanh để mỗi người tìm được môi trường an toàn cho cách sống thật. Sống thật thì dễ thổ lộ những tâm tình sâu kín và là phương thuốc hữu hiệu chữa lành những tâm bệnh, những vết thương lòng.
Làm bạn với con cái để truyền đạt những kỹ năng sống một cách thân thiện và tích cực, hoàn toàn khác với dạy dỗ bằng la mắng luôn tạo ra khoảng cách xa dần với con cái.