Phụ huynh thường phản ứng thiếu thận trọng và kềm chế trước những mối quan hệ bạn bè khác phái của con mình. Nên tạo môi trường an toàn để đón nhận những tâm tình của con cái hòng có thể đưa ra những khuyên bảo tế nhị và mang tính thuyết phục. Trong từng giai đoạn, trong từng lứa tuổi, trẻ phát triển tâm sinh lý đó là những điều bình thường mà tạo hoá trao ban. Hãy để con em chúng ta có những trải nghiệm. Có nên chăng bảo bọc con cái bằng mọi cách ngay khi con cái đã đến tuổi trưởng thành? Những cấm đoán và phản ứng cường độ của bố mẹ vô tình đã đóng lại cánh cửa đối thoại với con cái. Phụ huynh sẽ không còn cơ hội đưa ra những khuyên bảo trong vấn đề tình cảm đôi lứa cho con cái một cách tích cực.