Khổng Tử là món hàng “marketing” của Bắc Kinh mà thương hiệu đầu tiên là “Confucius” được hai linh mục dòng Tên người Ý quảng cáo từ thế kỷ 16 là Michele Ruggieri và Matteo Ricci. Cả hai thiếu am hiểu chính trị Trung Hoa, nên sai lầm quảng cáo Khổng Tử như một thần linh tôn giáo làm Âu Châu khâm phục nên giữ ấn tượng về một danh nhân đạo đức của Tầu. Đời sau, các linh mục dòng Tên phiên dịch kinh sách Khổng Nho và duy trì nếp suy nghĩ đó trong tầng lớp trí thức Âu Châu vào thế kỷ Minh Triết. Người ta đã đánh giá sai, vì thực tế Trung Hoa lại khác vì bản chất “ngoại nho nội pháp” hay “trong bá ngoài vương”, dùng Khổng Nho làm bình phong đạo đức để che đậy bản chất gian hùng bá đạo của chính trị.