Chủ nghĩa phát xít chỉ quan tâm đến cái quyền của một sắc tộc chứ không là một giá trị hoàn vũ, cho mọi quốc gia dân tộc. Ba khuôn mặt tiêu biểu là Hitler thì cho dân Đức là trên hết, Mussolini đòi như vậy cho dân Ý và Franco cho dân Tây Ban Nha. Khác biệt thứ hai là chủ nghĩa phát xít đề cao chủ trương quốc tế ngược với quốc gia để áp đặt sự thống trị trên các xứ khác, của dân tộc khác. Chủ nghĩa phát xít chống lại chủ nghĩa quốc gia và quyền tự quyết của người khác. Khía cạnh thứ ba, chủ nghĩa phát xít không khác chủ nghĩa cộng sản với tinh thần “nghĩa vụ quốc tế” để đàn áp các nước không theo cùng chủ nghĩa. Và chế độ phát xít cũng giống chế độ cộng sản, không chấp nhận tự do tư tưởng hay báo chí, và trao quyền hạn rất lớn cho bộ máy tuyên truyền và đàn áp.

Người Việt TV (c) 2016 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com