Mọi chế độ chính trị đều có một nét chung. Kẻ cầm quyền chỉ mong cầm quyền nên mới dùng tiền tài ban phát quyền lợi cho một thiểu số cốt lõi của mình. Nền dân chủ cũng vậy, dù khó hơn!

Cho nên, không cá nhân nào có thể lãnh đạo một mình. Lãnh tụ nào, dù là Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Vladimir Putin hay Barack Obama hoặc cả hai chuẩn lãnh tụ là các ứng cử viên Hillary Clinton và Donald Trump tại Hoa Kỳ, đều cần quần chúng. Bên trong khối quần chúng này, một thành phần thu hẹp hơn mới có ảnh hưởng, là các Trung ương Ủy viên trong đảng độc quyền hay thành phần nòng cốt có quyền lợi gắn bó với lãnh tụ dân chủ. Độc tài hay không, lãnh tụ cần họ và họ cần lãnh tụ để bảo vệ quyền lợi của mình.