Giờ Giải Ảo: Huyền Thoại Trung Quốc (phần 4) — Cách nay trăm năm, khi Trung Hoa Dân Quốc ra đời dưới sự lãnh đạo của Tôn Dật Tiên, người ta đã lầm tưởng là một thiên nhiên kỷ mới bắt đầu khi sắc tộc Trung Hoa thống nhất lãnh thổ, văn hóa, ngôn ngữ và kinh tế dưới một chế độ chính trị hiện đại. Từ đó, các học giả Tây phương và nhiều người Việt cũng tin như vậy và nhắc tới việc Tần Thủy Hoàng Đế thống nhất nước Tầu vào năm 221 trước Công nguyên. Sự thật không hẳn là như vậy mà chẳng ai nói ra.

Năm 1949, khi đảng Cộng sản Trung Hoa chiến thắng tại Hoa lục và Mao Trạch Đông đuổi chính quyền Trung Hoa Dân Quốc sang Đài Loan, người ta càng lầm tưởng rằng Trung Quốc nay đã có chế độ cai trị thống nhất, tương tự như sự nghiệp của Tần Thủy Hoàng Đế. Chính là Mao đã muốn thiên hạ nghĩ như vậy.

Ngày nay, khi Tập Cận Bình quảng cáo cho “Trung Quốc Mộng” và đòi bành trướng thế lực kinh tế và quân sự của Trung Cộng ra mọi nơi, người ta lại càng nghĩ như vậy.

Lịch sử của quốc gia này cho thấy một sự thật khác, nên chúng ta cần “giải ảo”.

Giờ Giải Ảo: Huyền Thoại Trung Quốc

Đinh Xuân Nghĩa & Đinh Quang Anh Thái
© 2016 Người Việt Daily News – Người Việt TV
www.nguoi-viet.com | www.nguoiviettv.com