Chính quyền Mỹ của Tổng thống George W. Bush đã hoàn thành mục tiêu là tạo ra một trật tự rất bấp bênh tại Trung Đông, để các cường quốc nơi ấy canh chừng lẫn nhau trong khi Hoa Kỳ triệt thoái. Nhưng sau khi Iran được giải tỏa, trật tự bấp bênh ấy lại thành bất ổn. Sau ngày Thứ Ba mùng tám Tháng 11 năm 2016, Tổng thống Tân cử của Hoa Kỳ, Dân Chủ hay Cộng Hòa, nam hay nữ, chắc chắn sẽ phải chuẩn bị đối phó ngay với những hồ sơ nóng đang chờ đợi người lãnh đạo đệ nhất siêu cường thế giới và một trong những hồ sơ đó là tình hình Trung Đông.

Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com