Pháp hiện đang sát cánh với Hoa Kỳ trên trận tuyến chống các lực lượng khủng bố Hồi giáo xưng danh “Thánh Chiến” hay Jihad và tập trung truy lùng khủng bố trên dải Sahel kéo ngang Phi Châu. Pháp cũng yểm trợ nỗ lực chống quân ISIS tại Iraq, Syria, có sẵn chiến đấu cơ tại Jordan và Tiểu vương quốc Á Rập Thống nhất UAE. Pháp còn quyết định đưa hàng không mẫu hạm Charles de Gaulle vào Trung Đông. Chính vì sự can dự này là nguyên nhân vì sao Pháp bị quân khủng bố tấn công nặng vào đêm 13 tháng 11 vừa qua và Tổng thống Holland đã tuyên bố “chiến tranh với quân khủng bố.”.

Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com