Trong có mấy năm, lãnh đạo Trung Quốc đã thổi lên hai trái bóng đầu cơ là địa ốc và cổ phiếu. Trái bóng địa ốc đã xì từ năm 2012 và xẹp từ năm ngoái, Đảng CS Trung Quốc bèn thổi lên trái bóng cổ phiếu trên thị trường chứng khoán khiến trong có 12 tháng, chỉ số cổ phiếu đã tăng 150% và cũng lại xì từ ngày 12 Tháng Sáu, làm giới đầu tư bị mất hơn hai ngàn tỷ đô la trong có ba tuần. Khi ấy, lãnh đạo Bắc Kinh đã liên tục can thiệp mà vô hiệu và còn cho thấy triệu chứng hốt hoảng, rất bất lợi cho uy tín của đảng. Tập Cận Bình sẽ sẽ ứng phó như thế nào trước tình hình này?