Mùng Ba tháng Chín vừa qua, kỷ niệm 70 năm kết thúc Thế chiến II, mà Bắc Kinh gọi là “Chiến thắng chống Phát xít Nhật”, Trung Quốc đã tổ chức một cuộc duyệt binh với nhiều võ khí tối tân hiện đại. Nhân dịp này, Chủ tịch Tập Cận Bình đọc diễn văn biểu dương tinh thần hiếu hòa của Trung Quốc, trong khi truyền thông Hoa Kỳ thì nói đến việc Bắc Kinh bất ngờ quyết định giảm quân số 300 ngàn, từ hai triệu ba xuống hai triệu. Họ giảm quân để có bộ máy chiến tranh hữu hiệu hơn trong hoàn cảnh mới nhằm tập trung quyền lực vào tay đảng. Mà đảng là Tập Cận Bình.

Người Việt TV (c) 2015 – http://NGUOIVIETTV.com
Người Việt Online – http://NGUOI-VIET.com