Sau khi FIFA quyết định đồng ý cho Nga đăng cai lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2018, Ngân hàng trung ương Nga đã cho “ra mắt” đồng tiền mới trước công chúng.
Những đồng tiền 100 rúp này tương đương với 1.47 USD. Việc ra mắt đồng tiền mới nhằm đánh dấu mốc quan trọng trong lịch sử của đất nước Nga khi đây là lần đầu tiên nước này được đăng cai một kỳ World Cup. Ngoài đồng 100 Rúp, Nga còn sản xuất 4 loại đồng xu nhằm đánh dấu sự kiện lịch sử này. Mặt trước tờ tiền có hình một cậu bé ôm quả bóng trong tay ngưỡng mộ trước pha bay người bắt bóng của thủ môn huyền thoại Liên Xô Lev Yashin. Một quả bóng với bản đồ nước Nga là hình ảnh trên mặt sau tờ tiền với các màu chủ đạo xanh lam và xanh lục. Tên 11 thành phố Nga giành quyền tổ chức các trận đấu thuộc Vòng chung kết World Cup 2018 cũng được in lên trên tờ tiền đặc biệt này. Theo Ngân hàng Trung ương Nga, nước chủ nhà World Cup 2018 sẽ phát hành tổng cộng 20 triệu tờ tiền lưu niệm để tung ra thị trường trước khi giải khởi tranh ngày 14.6. 2018