Trong khi thế hệ người Việt đầu tiên tại Mỹ trắc trở với những khó khăn về tiếng nói và kinh tế để vươn lên, thì con cháu họ, thế hệ 1.5, thế hệ thứ hai và thứ ba đang cố gắng vượt qua những cản trở về văn hóa và chính trị để đưa tiếng nói của họ vào dòng chính cũng như vào chính trường thế giới.

Thông thạo cả hai ngôn ngữ, Tiếng Việt và Tiếng Anh, và đôi khi tiếng Tây Ban Nha và Tiếng Pháp, và được lớn lên trong nhiều văn hóa, những người Mỹ gốc Việt này đang gìn giữ văn hóa Việt trong khi đưa tiếng nói của họ và môi trường chính trị và văn hóa Mỹ. Và họ dùng một phương pháp rất Mỹ. Họ làm thiện nguyện.