Chương trình “Sách Hóa Nông Thôn” do “chàng ăn mày sách” Nguyễn Quang Thạch gầy dựng và phát triển gần 20 năm qua với nỗ lực xóa mù chữ, xây dựng thư viện và tạo thói quen đọc sách cho trẻ em nghèo Việt Nam vừa được Thư Viện Quốc Hội Mỹ trao giải thưởng “Literacy Awards” hôm 28 Tháng Mười Một tại Washington D.C.
Phóng viên Người Việt có dịp phỏng vấn Nguyễn Quang Thạch trong chuyến đi Mỹ lần này của anh, lắng nghe anh chia sẻ tâm huyết và kế hoạch của mình với hoài bão trẻ em Việt Nam có sách, nuôi dưỡng tri thức và xây dựng một tương lai tốt hơn. .