Trong khi đảng CSVN bị toàn dân lên án phản đối chuyện Việt Nam đặt ra ba đặc khu và cho Trung Cộng thuê dài hạn thời gian 99 năm, Nguyễn Đức Kiên – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế của Quốc hội đã cho rằng việc Việt Nam nhượng đất cho Tàu, thì ba đặc khu này cũng như vùng Little Saigon ở Cali của Mỹ và các Chinatown của Úc, Pháp… thì có gì phải “lo ngại vấn đề an ninh quốc phòng!”
Chúng tôi đặt vấn đề, một là một dân biểu VNCS quá ngu dốt, hai là chúng đã đánh tráo khái niệm giữa một “đặc khu kinh tế” bình thường và một “nhượng địa, hay “tô giới” như kiểu Hồng Kông từ Trung Cộng nhượng cho Anh Quốc trong 99 năm. (Theo định nghĩa quốc tế, một Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác, thường là một cường quốc quản lý).