Tuesday, April 23, 2024

TT Trump vẫn chưa chọn được chánh văn phòng mới

WASHINGTON, DC (NV) – Dù cố gắng, cho tới nay, ít nhất là Thứ Ba, 11 Tháng Mười Hai, Tổng Thống Donald Trump vẫn chưa tìm được người thay thế Tướng John Kelly, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc, theo nhật báo The Washington Post (WAPO).

Ông Kelly sẽ rời chức vụ này cuối năm nay.

Trong khi đó, ông Nick Ayers, 36 tuổi, chánh văn phòng của Phó Tổng Thống Mike Pence, thẳng thừng từ chối lời mời của tổng thống hôm Thứ Bảy.

Bây giờ, Tổng Thống Donald Trump đang nhìn quanh những cố vấn thân cận và thành viên nội các, để xem có ai “muốn” không, nhưng có vẻ không có triển vọng lắm.

Thông thường, chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc là một công việc rất uy tín. Những ai giữ chức vụ này, đều được tăng uy tín sau đó.

Tuy nhiên, theo WAPO, trong chính quyền hiện nay, hai chánh văn phòng, một đã ra đi và một sắp ra đi, đều bị mất uy tín, vì thất bại trong việc “cố vấn” cho tổng thống, một người thường thích tự làm chánh văn phòng cho mình.

Trong những ngày qua, có ba thành viên nội các được đề cập, có khả năng thay thế ông Kelly, đó là Bộ Trưởng Tài Chính Steven Mnuchin, Giám Đốc Văn Phòng Ngân Sách Tòa Bạch Ốc Mick Mulvalney, và Đại Diện Thương Mại Robert Lighthizer.

Tuy nhiên, hôm Thứ Hai, cả ba người này đều cho biết họ không “mặn mà” với chức vụ này.

Bây giờ, tin đồn lại nhắm vào hai nhân vật khác, Dân Biểu Mark Meadows (Cộng Hòa-North Carolina), trưởng nhóm dân biểu bảo thủ House Freedom Causus, và ông Mathew Whitaker, quyền bộ trưởng Bộ Tư Pháp.

Hôm Thứ Hai, ông Meadows tweet ra rằng “làm chánh văn phòng là một vinh dự lớn.”

“Đây không phải là công việc mà tôi vận động để có,” ông Meadows nói với báo giới ở Quốc Hội hôm Thứ Hai, và nói thêm là điện thoại của ông bị “cháy” sau khi tin ông Ayers từ chối đề nghị của tổng thống lan ra.

“Tổng thống có một danh sách rất tốt. Tôi vinh dự có tên trong đó,” ông Meadows nói thêm.

Ông Whitaker, người đi cùng với tổng thống đến Kansas City, Missouri, tuần trước, được coi là người trung thành với ông Trump.

Tuy vậy, theo WAPO, các cố vấn và phụ tá của tổng thống vẫn cẩn trọng, nói rằng chưa có ứng cử viên nào sáng giá thật sự.

Các phụ tá này nói rằng mặc dù tổng thống quyết tâm chọn cho được một chánh văn phòng trước Giáng Sinh, ông vẫn còn do dự lắm.

Điều này cho thấy mọi người vẫn còn hoài nghi là liệu Tổng Thống Donald Trump có chọn được “người tài” hay không, và cũng phần nào khẳng định một điều mà báo giới lâu nay cho rằng đây là một chức vụ mà chẳng ai muốn làm cả.

Ngoài hai người này, một số tên khác cũng đang được đề cập, đó là ông David Bossie, cựu phó trưởng ban tranh cử của ông Trump; bà Kellyanne Conway, cố vấn tổng thống; ông Chris Christie, cựu thống đốc New Jersey và từng phụ trách công việc chuyển tiếp cho ông Trump vào Tòa Bạch Ốc; ông Rick Perry, bộ trưởng Bộ Năng Lượng và từng là thống đốc Texas; cựu Thượng Nghị Sĩ Rick Santorum (Cộng Hòa-Pennsylvania); và ông Wayne Berman, người điều hành công ty đầu tư Blackston. (Đ.D.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT