Friday, April 19, 2024

1 triệu người Việt Nam muốn ‘tự trả tiền’ để chích vaccine COVID-19

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Báo Tuổi Trẻ hôm 20 Tháng Sáu, cho biết tính đến thời điểm này có ít nhất 1 triệu người đã ghi danh “chích dịch vụ,” tức chấp nhận trả chi phí để được chích vaccine ngừa COVID-19 tại Trung Tâm Tiêm Chủng VNVC.

Vấn đề là Bộ Y Tế CSVN hiện chỉ mới úp mở về cơ chế “chích dịch vụ” mà chưa công bố chi tiết thời điểm tiến hành, cũng như chi phí cho mỗi liều vaccine.

Lô 836,000 liều vaccine AstraZeneca do Nhật viện trợ được phân bổ cho Sài Gòn và chích cho nhóm ưu tiên. (Hình: Duyên Phan/Tuổi Trẻ)

Báo Tuổi Trẻ cho hay, việc “chích dịch vụ” chỉ được diễn ra sau khi Việt Nam hoàn tất việc chích vaccine ngừa COVID-19 miễn phí cho 20 triệu người thuộc diện được ưu tiên gồm nhân viên y tế, người tham gia phòng chống dịch, binh sĩ, công an, người sống tại vùng có dịch, người nghèo, giáo viên…

Trong khi đó tính đến hôm 18 Tháng Sáu, tại Việt Nam mới chỉ có 2.2 triệu người chích một mũi vaccine, 106,000 người đã chích đủ hai mũi.

Đáng lưu ý, lượng vaccine về Việt Nam đến nay kể cả lượng mua và được các nước viện trợ, mới chỉ xấp xỉ 4.2 triệu liều, trong lúc nhà cầm quyền đặt tham vọng hoàn tất việc chích vaccine cho 70 triệu người trước cuối năm nay để đạt “miễn dịch cộng đồng.”

Các con số nêu trên cho thấy khả năng những người có nguyện vọng “chích dịch vụ” phải chờ đợi, ít nhất là đến đầu năm 2022.

“Nếu không sớm có lực đẩy về chính sách, Việt Nam vẫn sẽ triển khai chích lần lượt theo đối tượng ưu tiên rồi mới đến các nhóm kế tiếp. Một chuyên gia trong ngành y tế cho rằng nếu cứ lần lượt chích vaccine như dự kiến thì để đạt được 70% của 70 triệu người được chích phải cần thời gian rất dài. Điều này cũng khó cho việc đạt được miễn dịch cộng đồng, trở lại cuộc sống bình thường,” theo báo Tuổi Trẻ.

Tin về cơ chế “chích dịch vụ” gây tranh cãi trong lúc nhà cầm quyền công bố Quỹ Vaccine tính đến hôm 20 Tháng Sáu, đã tiếp nhận gần 5,800 tỷ đồng ($251 triệu) từ người dân và các doanh nghiệp. Mục tiêu gây quỹ này ban đầu được ông Vũ Đức Đam, phó thủ tướng, nhấn mạnh rằng “để chích vaccine miễn phí cho toàn dân.”

Hiện chưa rõ thời điểm triển khai, chi phí mỗi liều vaccine “chích dịch vụ.” (Hình: Ngọc Thắng/Thanh Niên)

Tuy vậy, các báo ở Việt Nam gần như chỉ duyệt đăng các ý kiến bày tỏ sự ủng hộ cơ chế “chích dịch vụ.”

Nhiều độc giả của báo VnExpress phản hồi dưới bài đăng về việc này: “Gia đình tôi thì chọn chích dịch vụ, để dành vaccine miễn phí cho bà con đang khó khăn hơn.”

Theo ghi nhận của báo VnExpress, một số doanh nghiệp đã đầu tư nhà máy, tìm kiếm công nghệ sản xuất vaccine trong nước và quốc tế. Dự kiến vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 “sẽ có một nhà máy sản xuất vaccine quy mô lớn đi vào hoạt động.”

Bộ Y Tế được cho là thúc đẩy công ty Vaccine và Sinh Phẩm Số 1 (Vabiotech) tiếp nhận chuyển giao công nghệ sản xuất vaccine Sputnik V của Nga từ cuối Tháng Bảy tới. (N.H.K) [kn]

MỚI CẬP NHẬT