Tuesday, April 23, 2024

2 mẹ con ở Bình Phước bị ‘người tình’ của con gái sát hại chiều giáp Tết

BÌNH PHƯỚC, Việt Nam (NV) – Nghe tiếng la hét thất thanh, hàng xóm chạy sang thì phát hiện hai mẹ con ở xã Phước An, huyện Hớn Quản, nằm gục dưới nền nhà, máu chảy lênh láng…

Ngày 10 Tháng Hai, Công An tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Trần Công Minh (32 tuổi, trú xã Đồng Nơ, huyện Hớn Quản) để điều tra về tội “Giết người.” Nạn nhân là hai mẹ con bà Trần Kim Phượng (65 tuổi) và Phạm Thị Phục Hưng (30 tuổi, ở xã Phước An, huyện Hớn Quản).

Hiện trường vụ án mạng ở nhà bà Trần Kim Phượng. (Hình: Dân Việt)

Báo VTC News dẫn tin từ công an điều tra cho biết khoảng 4 giờ 30 phút chiều 9 Tháng Hai, nhiều người hàng xóm nghe tiếng la hét thảm thiết phát ra từ nhà bà Kim Phượng nên chạy tới xem.

Tới nơi, mọi người hốt hoảng khi thấy bà Kim Phượng và chị Phục Hưng đang nằm gục dưới nền nhà. Lại gần kiểm tra lay hai người thì thấy chị Phục Hưng đã tử vong với nhiều vết thương chí mạng khắp người, trong khi bà Phượng vẫn còn thoi thóp nên được mọi người đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên bà đã chết sau đó tại bệnh viện.

Nhận được tin báo, Công An huyện Hớn Quản đã tới hiện trường phong tòa để điều tra. Theo đó, thi thể chị Phục Hưng nằm ngửa giữa nhà, máu chảy lênh láng. Nơi bà Phượng bị đâm là căn phòng bếp trong nhà còn lưu lại nhiều vết máu. Khu vực này có đông dân cư, hai bên có nhiều nhà dân sinh sống. Khi giảo nghiệm thi thể bà Phượng, công an thấy có nhiều vết thương rất nặng khắp người dẫn đến mất máu gây tư vong.

Theo người dân địa phương, gia cảnh bà Phượng bình thường. Sau khi chồng mất, bà Phượng một mình nuôi hai người con một trai, một gái khôn lớn. Còn chị Hưng đã có hai đời chồng và hai người con. Mới đây, chị này “có quan hệ tình cảm” với Trần Công Minh.

Điều tra sơ bộ, công an nhận định đây là vụ án mạng “đặc biệt nghiêm trọng.” Nghi can số 1 được xác định là Trần Công Minh, nên đã kêu gọi hung thủ ra đầu thú.

Theo báo VNExpress, ngay trong đêm 9 Tháng Hai, Trần Công Minh đã đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận đã giết hai mẹ con người tình do “mâu thuẫn với người mẹ.”

Nghi can Trần Công Minh ra đầu thú tại cơ quan công an. (Hình: Tiền Phong)

Bước đầu Minh khai mình “có quan hệ tình cảm” với chị Phục Hưng. Chiều 9 Tháng Hai, Minh nhờ người chở đến nhà bạn gái lấy xe gắn máy đã cho mượn trước đó, thì bị bà Phượng chửi. Lời qua tiếng lại, Minh rút dao thủ sẵn trong người đâm bà Phượng. Chị Hưng thấy mẹ bị đâm vào can ngăn cũng bị Minh đâm nhiều nhát rồi bỏ trốn.

Hiện, Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra Công An tỉnh Bình Phước đang tạm giữ Trần Công Minh để tiếp tục điều tra. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT