Friday, April 19, 2024

28 tổ chức nhân quyền đòi CSVN trả tự do cho Phạm Đoan Trang

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai mươi tám tổ chức nhân quyền trong và ngoài Việt Nam thúc giục nhà cầm quyền CSVN trả tự do vô điều kiện cho nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang.

Theo lời tuyên bố của 28 tổ chức công bố trên trang mạng của Ân Xá Quốc Tế, họ cho rằng việc đưa bà Đoan Trang, cũng như những người đấu tranh nhân quyền khác, ra tòa để kết án chỉ là “những tấn công ngày càng tệ hại hơn đối với các quyền tự do phát biểu, tự do thông tin tại Việt Nam.”

Nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang bị Công An CSVN bắt dẫn đi ngày 6 Tháng Mười, 2020. (Hình: Facebook)

Bà Phạm Đoan Trang, năm nay 43 tuổi, bị nhà cầm quyền CSVN bắt giữ vào tối 6 Tháng Mười, 2020, tại Sài Gòn sau nhiều tháng chạy trốn, đổi chỗ ở liên tục từ Hà Nội đến Sài Gòn, dù sức khỏe của bà rất tồi tệ từ những thương tật do đòn thù của Công An CSVN.

Phạm Đoan Trang là một trong những blogger nổi tiếng nhất Việt Nam qua những đóng góp trong phong trào vận động dân chủ hóa Việt Nam qua những bài viết sắc sảo trên mạng và một số sách như “Chính Trị Bình Dân,” “Cẩm Nang Nuôi Tù,” “Phản Kháng Phi Bạo Lực,” và tài liệu về tranh chấp đất tại cánh đồng Sênh, xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội.

Báo chí tuyên truyền của CSVN tuần qua đưa tin Phạm Đoan Trang sẽ bị đưa ra tòa vào ngày 4 Tháng Mười Một tới đây để kết án.

Bà bị chế độ vu cho tội “làm, tàng trữ, phát tán hay tuyên truyền thông tin, tài liệu” chống chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam. Bản án có thể tới 12 năm tù theo Khoản 1, Điều 117, Luật Hình Sự, điều luật bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế lên án là ngược với Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị mà CSVN đã ký kết.

Hai mươi tám tổ chức trong và ngoài Việt Nam cùng lên tiếng cho bà Phạm Đoan Trang như: Theo Dõi Nhân Quyền (HRW), Phóng Viên Không Biên Giới (RSF), Ân Xá Quốc Tế (AI), Bảo Vệ Người Bảo Vệ Nhân Quyền, Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam, Cây Xanh, Dự Án 88, Ủy Hội Bảo Vệ Nhà Báo (CPJ), Liên Đoàn Nhân Quyền Quốc Tế (FIDH), Văn Bút Hoa Kỳ, Ủy Hội Luật Gia Quốc Tế, Hiệp Hội Xuất Bản Quốc Tế…

Báo VietNamNet ngày 19 Tháng Mười thuật cáo trạng nói rằng bà Đoan Trang là tác giả “Báo cáo – nghiên cứu: Đánh giá luật tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 và tình hình thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo” phổ biến hồi năm 2016 nhằm tố cáo CSVN đàn áp tôn giáo một cách có hệ thống, dù ngoài mặt vẫn khoa trương tôn trọng tự do tôn giáo, tín ngưỡng.

VietNamNet nói theo cáo trạng: “Bà Phạm Thị Đoan Trang phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi nhiều lần thực hiện các hành vi làm ra, tàng trữ, lưu hành các tài liệu có nội dung nhằm chống nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.”

Bản tin vừa kể không dẫn ra những “tội” của bà Phạm Đoan Trang mà người ta tin đều là những “tội tày đình” đối với một chế độ độc tài đảng trị như CSVN.

Trước khi bị bắt, Phạm Đoan Trang và một nhóm cộng tác đã cho công bố “Báo Cáo Đồng Tâm” bằng song ngữ Anh-Việt xoay quanh phiên tòa xử những người nông dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, với nguyên nhân và hậu quả của nó. Nhiều người cho rằng tài liệu nhằm tố cáo bản chất “cướp ngày” của CSVN là nguyên nhân gần của việc bắt giữ.

Tháng Sáu vừa qua, nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc về giam giữ tùy tiện cáo buộc CSVN rằng “đường lối bắt giữ người dân phát biểu trên mạng khá giống nhau và không tuân thủ theo thông lệ pháp lý quốc tế” trong đó, bắt người ta nhiều khi như bắt cóc giữa đường không có lệnh tòa án, giam giữ không cho gặp luật sư, thân nhân, bệnh tật không được chữa trị.

Ba quyển sách nổi tiếng của nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang. (Hình: FB Phạm Đoan Trang)

Mãi cho đến ngày 19 Tháng Mười, tức sắp bị đưa ra tòa và có án tù, bà Phạm Đoan Trang mới được gặp luật sư. Từ đó, người ta mới biết tình trạng sức khỏe của bà tồi tệ thế nào mà nhà tù bỏ mặc. CSVN như vậy đã vi phạm “Công Ước Quốc Tế về Chống Tra Tấn và Các Đối Xử Độc Ác, Bất Nhân” mà họ đã ký kết, theo các tổ chức nêu trên.

Vào ngày 3 Tháng Mười Một, một ngày trước khi bà Phạm Đoan Trang dự trù bị đưa ra tòa, ba người dân khác và cũng là những dân oan tích cực đấu tranh chống bất công xã hội là bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Phương cùng một người lối xóm Nguyễn Thị Tâm cũng sẽ bị ra tòa vì bị vu cho tội “tuyên truyền” chống chế độ độc tài đảng trị và cực kỳ tham nhũng tại Việt Nam.

Riêng trong Tháng Mười, 2021, CSVN đã bắt giam thêm ít nhất năm người gồm Đinh Văn Hải (Bà Rịa-Vũng Tàu), Hoàng Thơ (Cần Thơ), Phùng Thị Nga (Vĩnh Phúc), Lê Văn Quân (Quảng Ngãi), Nguyễn Thiên Nghĩa (Vũng Tàu). Tất cả bị vu cho tội “tuyên truyền” chống chế độ hoặc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” (TN) [kn]

MỚI CẬP NHẬT