Friday, April 19, 2024

56 người Trung Quốc nhập cảnh lậu ‘lọt’ tới Sài Gòn, Tây Ninh

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Chỉ trong ba ngày, Sài Gòn và Tây Ninh đã phát giác, bắt giữ 56 người Trung Quốc nhập cảnh lậu, khiến người dân lo lắng dịch bệnh có thể tái phát từ nguồn lây này.

Theo báo Thanh Niên, khoảng 11 giờ trưa ngày 5 Tháng Ba, khi Công An quận Gò Vấp, Sài Gòn kiểm tra khách sạn Queen (phường 17, quận Gò Vấp) thì thấy năm người Trung Quốc đang lưu trú. Khai với công an, cả nhóm cho biết họ đi từ tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) nhập cảnh lậu vào khu vực biên giới phía Bắc Việt Nam, rồi sau đó đón xe đò vào Sài Gòn lẩn trốn trong khách sạn.

Nhóm chín người Trung Quốc nhập cảnh lậu vào Việt Nam bị công an bắt giữ khi đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang nước khác. (Hình: Ngọc Hà/Thanh Niên)

Tiếp đó, lúc 1 giờ 30 trưa ngày 6 Tháng Ba, Công An quận 1 kiểm tra xe đò do ông ĐDT (34 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) làm tài xế đang đậu trước khách sạn Symphony (phường Bến Thành, quận 1), thì thấy trên xe có 13 người Trung Quốc. Ông T. khai, chở số người này đến khách sạn Symphony để thuê phòng ở. Kiểm tra khách sạn, công an phát giác thêm 22 người Trung Quốc đang lưu trú, không khai báo.

Công thành phố Sài Gòn đã phối hợp với các cơ quan hữu trách tổ chức lập hồ sơ cá nhân 40 người Trung Quốc nhập cảnh “chui” kể trên để điều tra, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, đưa đi cách ly tại bệnh viện Dã Chiến Củ Chi, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính hai khách sạn về tội “Kinh doanh lưu trú” mà không khai báo.

Bác Sĩ Nguyễn Trí Dũng, giám đốc Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật ở Sài Gòn, cho biết những người Trung Quốc này sẽ phải xét nghiệm COVID-19 thêm một lần nữa vào ngày 14 Tháng Ba tới. Sau khi có kết quả xét nghiệm COVID-19, giới hữu trách “sẽ có phương án xử lý tiếp theo.”

Trong khi đó tại Tây Ninh, báo Người Lao Động cho biết khoảng 4 giờ chiều ngày 6 Tháng Ba, Công An xã Long Chữ, huyện Bến Cầu, nhận được tin báo của người dân có nhiều người Trung Quốc đi bộ tại ấp Long Bình, nên tổ chức truy tìm. Đến 5 giờ chiều cùng ngày, thì phát hiện chín người Trung Quốc ở trong vườn cao su giáp ranh với xã Long Vĩnh, huyện Châu Thành.

Khai với công an, nhóm người này cho biết thông qua mạng xã hội đã quen biết một người Việt hiện đang sinh sống tại Trung Quốc và được người này giới thiệu sang Việt Nam “làm việc.” Cả nhóm xuất phát từ tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), đi bộ một ngày qua đường mòn vào Việt Nam.

Tiếp đó, cả chín người được xe chở về Hà Nội và nghỉ ngơi tại đây hai ngày, rồi tiếp tục đón xe vào Sài Gòn nghỉ tiếp ba ngày, nhưng không nhớ địa chỉ nơi ở. Từ Sài Gòn, cả nhóm đón xe đi tỉnh Tây Ninh, khi đang chuẩn bị tìm đường sang Cambodia thì bị phát giác, bắt giữ.

Công an phong tỏa khách sạn Symphony, quận 1, Sài Gòn, nơi nhóm người Trung Quốc lưu trú. (Hình: Trần Kha/Thanh Niên)

Sau khi bắt giữ chín người trên, công an xác định vẫn còn người Trung Quốc đang lẩn trốn nên cử người tiếp tục truy tìm. Đến 7 giờ sáng ngày 7 Tháng Ba, công an bắt giữ thêm bảy người tại căn chòi trong vườn cao su thuộc ấp Long Bình, xã Long Chữ. Hiện 16 người nói trên đã bị đưa đi cách ly tại trường Cao Đẳng Sư Phạm tỉnh Tây Ninh.

Nói với báo Thanh Niên, Luật Sư Võ Đan Mạch, Đoàn Luật Sư ở Sài Gòn, cho rằng việc hàng chục người Trung Quốc nhập cảnh trái phép và Việt Nam, lưu trú tại Sài Gòn, Tây Ninh “tiềm ẩn nguy cơ rất cao lây lan dịch bệnh COVID-19 trong cộng đồng.”

Việc để hàng chục người nhập cảnh lậu, đi quãng đường dài qua nhiều tỉnh, thành ở Việt Nam thì phải “có sự giúp sức của một số tổ chức, cá nhân người Việt Nam.” Chính vì vậy, giới hữu trách cần điều tra, xử lý tận gốc những đường dây này để răn đe, cảnh báo.

Theo các báo nhà nước, hầu hết người Trung Quốc sau khi bị bắt ở Việt Nam do nhập cảnh trái phép đều được trao trả cho nước họ. (Tr.N) [kn]

MỚI CẬP NHẬT