Friday, March 29, 2024

4 tai nạn xe cộ, 6 người chết thảm


HÀ NỘI 17-2 (NV) –
Bốn tai nạn xe cộ ở 3 nơi khác nhau làm 6 người chết thảm cùng trong ngày Thứ Sáu 17 tháng 2 năm 2012, trong đó có một cặp vợ chồng mới cưới và hai chị em ruột.

Hai chị em bị xe tải đụng chết ở Ninh Thuận. (Hình: Lao Ðộng)

Theo tin báo Lao Ðộng “Vừa cưới được ba ngày, đang trong tuần trăng mật thì hai vợ chồng trẻ bị tàu hỏa đâm tử vong trên đường về quê ngoại làm lễ ‘lại mặt.’”

Lúc 10 giờ 50 ngày 17 tháng 2 chuyến tàu hành trình hướng Sài Gòn-Hà Nội “đang qua đường ngang dân sinh km 305 + 850 địa bàn xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) thì tông phải một chiếc xe máy khiến chiếc xe bắn ra khoảng 10 mét. Hai người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ. Nạn nhân sau đó được xác định là anh Phan Ðình Trường, 29 tuổi, quê xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc và chị Ðậu Thị Sen, 23 tuổi, quê xã Nghi Thiết, cùng huyện Nghi Lộc (Nghệ An). Theo người nhà nạn nhân cho biết thì cả hai vợ chồng anh Trường, chị Sen vừa cưới được ba ngày. Họ đang trên đường về quê ngoại ‘lại mặt’ thì cả hai bị tai nạn.”

Ðến 16 giờ chiều cùng ngày 17 tháng 2 một chiếc xe container kéo theo một cái rờ-mọc chạy trên quốc lộ 1A ngang xã Thành Hải, Phan Rang-Tháp Chàm thì đụng phải chiếc xe máy chạy cùng chiều do bà Trương Thị Ðến, 58 tuổi, chở người em ruột là bà Trương Thị Vui, 48 tuổi.

Tai nạn làm cả hai phụ nữ này thiệt mạng tại chỗ.

Tại Hà Nội, một nữ sinh viên khi băng ngang đường trên đường Trần Phú quận Hà Nội vào khoảng 17 giờ chiều 17 tháng 2 năm 2012, cô đã bị một chiếc xe máy đụng ngã lăn ra đường. Cùng lúc này, một chiếc xe buýt lao tới cán qua đầu khiến nạn nhân thiệt mạng tại chỗ.

Theo báo Lao Ðộng, cô gái là Nguyễn Thị Ngọc Ánh, 20 tuổi, nữ sinh viên Ðại Học Kiến Trúc Hà Nội trên đường về nhà thì bị tai nạn.

Trước đó, cũng tại Hà Nội, báo Lao Ðộng cho hay khoảng 13 giờ 20 phút “Ðang lưu thông trên đường, chiếc xe máy cố vượt một ô tô đi cùng chiều. Hai xe va quệt nhau, người thanh niên điều khiển xe máy ngã ra đường bị bánh ô tô chèn qua, nạn nhân tử vong tại chỗ”.

Tai nạn xảy ra trên đường Trường Chinh, Hà Nội.

Trung bình một năm Việt Nam có 12,000 người chết vì tai nạn giao thông trên cả nước, không kể các người bị thương và các thiệt hại tài sản. Việt Nam là quốc gia nằm trong danh sách 10 nước có tỉ lệ tai nạn giao thông cao nhất thế giới.

MỚI CẬP NHẬT