Friday, April 19, 2024

5 ngày bắt hơn 20 tấn thực phẩm bẩn ở nhiều tỉnh đang chở đi tiêu thụ

THANH HÓA, Việt Nam (NV) – Gần 10 tấn thực phẩm bẩn được đóng gói trong các thùng xốp hải sản đông lạnh, “có dán tem kiểm định” đang chở đi tiêu thụ thì bị Công An Thanh Hóa bắt giữ.

Theo báo Thanh Tra, khoảng 9 giờ 30 phút tối ngày 25 Tháng Hai, tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương, Phòng Cảnh Sát Giao Thông Công An tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ một xe vận tải đang vận chuyển thực phẩm bẩn.

Xe vận tải đang chở 10 tấn thực phẩm bẩn đưa đi tiêu thụ thì bị bắt giữ ở Thanh Hóa. (Hình: Mộc Miên/Dân Sinh)

Qua kiểm tra, công an thấy trên xe đang chở gần 10 tấn vú heo, chân heo đã chuyển màu đen, bốc mùi hôi và không rõ nguồn gốc được bọc bên ngoài bằng các thùng hải sản đông lạnh “có dán tem kiểm định.”

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Nguyễn Hữu Quý (28 tuổi, ở huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì liên quan đến số hàng nêu trên. Theo lời khai của ông Quý, số thực phẩm này được thuê chở từ khu công nghiệp Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội, về Sài Gòn tiêu thụ.

Sáng cùng ngày, báo Chất Lượng Việt Nam (VietQ) cho hay Đội Quản Lý Thị Trường số 4 thuộc Cục Quản Lý Thị Trường tỉnh Lạng Sơn, cũng đã bắt giữ một xe vận tải gắn bảng kiểm soát giả tại trạm thu phí trên đường cao tốc Lạng Sơn- Bắc Giang, đang chở 100 bao tải dứa màu xanh.

Kiểm tra các bao tải dứa, giới hữu trách thấy chứa vú heo đông lạnh “bị chảy nước và có hiện tượng chuyển màu.” Tổng trọng lượng số hàng trên là 2.5 tấn, ước tính trên 200 triệu đồng ($8,670).

Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Lành Văn Nguyên (36 tuổi,ở xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) không xuất trình được hóa đơn, giấy kiểm định chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ lô hàng, nên đã bị lực lượng hữu trách tạm giữ xe và toàn bộ hàng hóa để xác minh, xử lý theo quy định.

Trước đó, báo VNExpress cho biết tối 20 Tháng Hai, tài xế Vũ Quang Tiến (trú huyện Thường Tín, Hà Nội), lái xe vận tải chạy đến xã Quỳnh Yên, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, thì bị công an huyện này dừng xe kiểm tra.

Giới hữu trách tỉnh Lạng Sơn bắt hơn 2.5 tấn vú heo đông lạnh đã chuyển màu, hôi thối. (Hình: An Dương/ Việt Q)

Kiểm tra bên trong thùng xe tải, công an thấy 116 bì mỡ heo đã bốc mùi hôi, trọng lượng hơn 10 tấn. Tất cả đều không có nguồn gốc xuất xứ. Mở rộng điều tra, nhà chức trách phát giác thêm hai tấn mỡ bẩn, cùng nhiều dụng cụ dùng để chế biến mỡ tại một địa điểm ở xã Quỳnh Yên.

Theo giới hữu trách, tất cả tang vật nói trên do bà Bùi Thị Tân (46 tuổi) và ông Nguyễn Văn Trung (34 tuổi, cùng trú huyện Quỳnh Lưu) thu gom, tái chế rồi thuê xe vận chuyển ra một số tỉnh miền Bắc tiêu thụ. Công an đang mở rộng vụ án và làm thủ tục tiêu hủy số mỡ bẩn nêu trên. (Tr.N) [qd]

MỚI CẬP NHẬT