Thursday, March 28, 2024

500 tăng ni, Phật tử làm lễ cầu siêu cho ông Trần Đại Quang tại Việt Nam Quốc Tự

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Hơn 500 tăng ni, phật tử được ghi nhận tham gia lễ cầu siêu cho Chủ Tịch Nước CSVN Trần Đại Quang tại chánh điện Việt Nam Quốc Tự sáng 23 Tháng Chín, theo báo điện tử Petrotimes.vn.

Tờ báo mô tả: “Di ảnh Chủ Tịch Trần Đại Quang được đặt trang trọng giữa tấm ảnh đức Phật. Ông Trần Đại Quang từng tham dự lễ cầu nguyện rót đồng đúc tôn tượng Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật tại Việt Nam Quốc Tự cuối năm 2015 với tư cách Bộ trưởng Công An. Sinh thời, chủ tịch nước mong muốn tăng ni, Phật tử trong và ngoài nước đoàn kết, xây dựng, phát triển Việt Nam giàu đẹp.”

Khi hình ảnh về lễ cầu siêu cho ông Quang được chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều blogger đặt câu hỏi tại sao một quan chức thuộc “tứ trụ” của CSVN vốn theo thuyết vô thần, phủ nhận, bài trừ tôn giáo mà đến khi chết lại có lễ cầu siêu theo đạo Phật.

Sự thực khi còn sống, ông Quang được ghi nhận có rất nhiều hoạt động tín ngưỡng tại các chùa chiền ở Việt Nam cũng như nước ngoài.

Trong lần gần đây nhất, hồi Tháng Ba, 2018, ông Quang và phu nhân tới thăm chùa Mahabodhi (Bồ Đề Đạo Tràng) ở bang Bihar, Ấn Độ. Chính tại nơi này, người ta thấy ông thành kính cúi đầu và giơ hai tay áp vào di tích đại tháp Giác Ngộ như đang cầu khấn điều gì.

Quang cảnh làm lễ cầu siêu cho ông Trần Đại Quang tại Việt Nam Quốc Tự. (Hình: Petrotimes.vn)

Ngôi chùa này cũng từng là nơi cựu Thủ Tướng CSVN Nguyễn Tấn Dũng cùng phu nhân đến hành lễ hồi Tháng Mười, 2014.

Hồi Tháng Mười Một, 2017, ông Quang tiếp đoàn chư tôn đức đại diện Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam sau Đại Hội Phật Giáo toàn quốc lần thứ 8.

Ngoài các sự kiện được truyền thông Việt Nam tường thuật, trên mạng xã hội dấy lên nhiều tin đồn khó có thể kiểm chứng về việc ông Trần Đại Quang được cho là cúng chùa Vĩnh Nghiêm một cặp đèn trị giá 19 tỷ đồng ($814,967) hồi năm ngoái. Cùng với tin đồn này là hình một cặp đèn có ghi dòng chữ: “Gia đình Đại Tướng Trần Đại Quang tiến cúng.” Sau khi hình ảnh được lan truyền rộng rãi, có tin dòng chữ này đã bị bôi xóa khỏi cặp đèn.

Bên cạnh việc chăm thờ cúng tại đền chùa, ông Quang cũng được ghi nhận đóng góp dựng tượng Trần Hưng Đạo tại các địa phương. Một bản tin trên báo Zing hồi Tháng Chín, 2014 ghi: “Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công đúc tượng Đức Thánh Trần Hưng Đạo tại Nha Trang. Tham dự buổi lễ có Đại Tướng Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công An cùng lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa.”

Truyền thông Việt Nam ghi nhận tượng Trần Hưng Đạo được đúc bằng đồng đỏ, nặng 10 tấn,cao 5.8 mét và có “thần thái uy nghi lẫm liệt.”

Việc ông Quang tham gia vào các lễ dựng tượng Trần Hưng Đạo tại các địa phương và còn đưa tượng nhân vật này vào một số ngôi chùa làm dấy lên suy đoán ông cho rằng có “mối liên hệ” nào đó giữa Hưng Đạo Đại Vương sống thời thế kỷ 13 và vị đại tướng cùng họ Trần thời CSVN.

Trong một diễn biến khác, trang Thông Tin Chính Phủ chiều 23 Tháng Chín chính thức loan báo quốc tang Chủ Tịch Nước Trần Đại Quang được tổ chức trong hai ngày 26 và 27 Tháng Chín.

Cùng với thông báo này là tin bà Đặng Thị Ngọc Thịnh giữ quyền chủ tịch nước theo Hiến Pháp CSVN và “kết luận của Bộ Chính Trị về việc phân công.” Bà Thịnh sẽ làm quyền chủ tịch nước “cho đến khi Quốc Hội bầu ra chủ tịch mới,” trang này cho hay. (T.K.)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT