Friday, March 29, 2024

ASEAN họp tại Cambodia, bàn về tranh chấp biển Ðông


SIEM REAP, Cambodia (Kyodo) – Với áp lực của Việt Nam nhằm sớm đưa ra một nghị quyết tìm cách chấm dứt tranh chấp chủ quyền tại biển Ðông, Cambodia đã tổ chức một cuộc họp các giới chức thành viên Hiệp Hội Các Nước Ðông Nam Á (ASEAN) vào hôm Thứ Hai.









Bộ trưởng ngoại giao 10 quốc gia thành viên ASEAN tại cuộc họp ở Siem Riep, Cambodia. (Hình: AFP/Getty Images)


Giới chức cao cấp từ 10 quốc gia thành viên ASEAN họp tại Siem Riep đã thảo luận phương cách giải quyết tranh chấp chủ quyền giữa nhiều thành viên ASEAN với Trung Quốc và Ðài Loan.


Một nguồn tin ngoại giao nói rằng trong số bốn quốc gia ASEAN có tranh chấp chủ quyền biển, Việt Nam đã thúc đẩy Cambodia tổ chức hội nghị này, mặc dù xứ Chùa Tháp lưỡng lự bởi vì sự lệ thuộc của Phnom Penh vào Bắc Kinh, quốc gia chính tạo ra căng thẳng tại biển Ðông.


“Cho tới lúc này, thật khó cho Cambodia bởi lơ vai trò của mình trong khối ASEAN, chủ trì cuộc họp do Việt Nam đề nghị tập trung vào một chủ đề cụ thể, trong đó có vấn đề biển Ðông rất nhạy cảm. Cùng lúc đó, Cambodia không muốn làm mất lòng Trung Quốc, được coi là ‘đồng minh’ thân thiết nhất của Phnom Penh,” nhà ngoại giao nói.


Ông Nong Sakal, vụ phó vụ ASEAN của Cambodia, người chủ trì cuộc họp, nói với hãng thông tấn Kyodo rằng ngoài những văn bản đề nghị của Indonesia, Việt Nam và Philippines, hai quốc gia có tranh chấp chủ quyền biển Ðông, cũng đưa ra các tài liệu trình bày quan điểm của họ về việc thực hiện Quy Tắc Ứng Xử Biển Ðông.


Trong khi đó, Malaysia, quốc gia thứ ba có tranh chấp, sẽ cho biết quan điểm của họ “sau này”.


Việt Nam cũng đề nghị một cuộc họp thứ ba về đề tài này vào tháng tới để thảo luận phương cách đưa ra quan điểm chung của ASEAN về biển Ðông.


Indonesia, mặc dù không có tranh chấp chủ quyền trên biển, đã có một bước mạnh mẽ trong việc giải quyết tranh chấp và đã đưa ra một số đề nghị.


Quốc gia đông dân nhất Ðông Nam Á nói rằng Quy Tắc Ứng Xử Biển Ðông “nên được coi như một tài liệu chính thức để phát triển quan hệ giữa các quốc gia trong khi giải quyết tranh chấp trên biển Ðông bằng một giải pháp hòa bình”.


Brunei là thành viên ASEAN thứ tư có tranh chấp chủ quyền trên biển với các nước khác.


Lào, Myanmar, Singapore và Thái Lan cũng là thành viên ASEAN. (Ð.D.)

MỚI CẬP NHẬT