Friday, March 29, 2024

Bà Ba Sương được ‘đình chỉ điều tra’

 


CẦN THƠ (NV) Bà Trần Ngọc Sương, thường được biết dưới tên “bà Ba Sương,” nguyên giám đốc nông trường Sông Hậu, vừa được “đình chỉ điều tra,” chấm dứt hơn 3 năm một vụ án “lập quỹ trái phép” và tham nhũng gây sôi nổi dư luận ở Việt Nam.


Lấy cớ “bà Sương có hành vi lập quỹ trái phép nhưng xét bà có công đóng góp, hoàn cảnh lịch sử xảy ra sai phạm… Viện Kiểm Sát Nhân Dân thành phố Cần Thơ đã miễn truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà,” theo tin báo điện tử VNExpress hôm Thứ Năm, 19 tháng 1, 2012.









Bà Ba Sương cùng luật sư xem nội dung quyết định đình chỉ vụ án mà VKSND TP Cần Thơ trao sáng 19 tháng 1. (Hình: VNExpress)


Bà Trần Ngọc Sương, 63 tuổi, bị truy tố từ tháng 9, 2008 một số tội từ “lập quỹ trái phép” đến hối lộ, tham nhũng đối với tiền bạc của nông trường Sông Hậu tại Cần Thơ mà bà là giám đốc từ năm 2000 đến năm 2007. Nông trường này, trước đó do bố bà, ông Trần Ngọc Hoằng làm giám đốc từ năm 1979 cho tới khi chết.


Ngày 15 tháng 8, 2009, bà bị tòa án huyện Cờ Ðỏ phạt 8 năm tù cùng với 3 cộng sự viên cầm đầu nông trường. Bà kháng án. Vụ án được tường thuật sôi nổi trên các báo ở Việt Nam mà nhiều người trong đó có cả Cựu Thủ Tướng Võ Văn Kiệt (trước khi chết) đã lên tiếng bênh vực. Có 110 gia đình nông dân trong nông trường đã ký đơn xin đi tù thay cho bà.


Một số bài viết bật mí cho thấy nhóm cầm đầu thành phố Cần Thơ muốn cướp công trạng khai phá đất hoang của bố con bà khi lập dự án xây dựng nhà ở, khu kỹ nghệ trên đất nông trường nên bị bà chống đối.


Bà Sương từng được ca tụng là “anh hùng lao động” và đoạt giải “phụ nữ ấn tượng” khu vực Á Châu-Thái Bình Dương năm 2002 trong một cuộc tuyển chọn ở Singapore. Nhà cầm quyền Hà Nội đã đưa bà đi tuyên truyền tại nhiều nước để quảng cáo những chương trình sản xuất của nông trường Sông Hậu. (TN)


 

MỚI CẬP NHẬT