Thursday, March 28, 2024

Ba ông Trung Quốc mang hơn 80,000 USD về nước bị bắt

ÐÀ NẴNG (NV) Liên tiếp ba ngày, hải quan Ðà Nẵng lần lượt khám phá ba vụ du khách mang ngoại tệ nhiều quá mức qui định tại sân bay Ðà Nẵng. Cả ba du khách này đều là người Trung Quốc đang trên đường rời Việt Nam về nước.







Ngoại tệ của du khách mang theo vượt mức qui định 5,000 mỗi người bị tịch thu. (Hình: Internet)


Báo Người Lao Ðộng cho biết, chiều ngày 12 tháng 11, Chi Cục Hải Quan sân bay Ðà Nẵng đã tìm thấy trong hành lý xách tay của một người Trung Quốc đang làm thủ tục xuất cảnh có gói tiền đêm được tới 20,000 USD.


Theo qui định hiện hành, mỗi người ngoại quốc kể cả công dân Việt Nam chỉ được mang theo tối đa 5,000 USD mỗi lần xuất cảnh. Ông này cho biết tên Que Sheng Qi 49 tuổi, quốc tịch Trung Quốc đang trên đường từ Ðà Nẵng đến Hàng Châu, Trung Quốc.


Sau đó, trên chuyến bay từ Ðà Nẵng đi Quảng Châu, Trung Quốc, hải quan sân bay Ðà Nẵng lại phát giác số ngoại tệ mang lậu tới 48,800 nhân dân tệ giấu trong hành lý xách tay của ông Lu Hui Quan 41 tuổi. Ông này cũng là du khách Trung Quốc, bị lập biên bản về việc mang ngoại tệ vượt quá qui định của nhà nước Việt Nam.


Người Trung Quốc thứ ba là ông Gu Hui Jun 43 tuổi cất giấu trong hành lý xách tay 15,000 USD chuẩn bị đáp chuyến bay đi từ Ðà Nẵng đến Ma Cau. Tuy nhiên, ông này cũng đã bị phát giác chiều ngày 14 tháng 11. Vụ này xảy ra chỉ hai ngày sau hai vụ trên.


Trong cả ba trường hợp này, ba du khách Trung Quốc bị tịch thu sạch số ngoại tệ mang theo vượt quá qui định mà không khai báo. (P.L.)

MỚI CẬP NHẬT