Friday, March 29, 2024

Bão Nari hoành hành Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam

* 5 người chết, 70 người bị thương, cây đổ, nhà tốc mái, cúp điện

VIỆT NAM (NV) – Bão số 11- tên quốc tế là Nari, đánh vào thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam, rồi tiến ra Huế hoành hành suốt 11 tiếng đồng hồ kể từ sáng 14 tháng 10. Theo các chuyên viên khí tượng thủy văn, đây là cơn bão dị kỳ và hung bạo nhất hàng chục năm qua.







Nhiều cây đổ, nhà tốc mái ở thành phố Đà Nẵng. (Hình: Getty Images)


Thống kê ban đầu của Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn Việt Nam cho biết, tính đến 9 giờ rưỡi đêm 15 tháng 10, có ít nhất 5 người chết tại Quảng Nam – Đà Nẵng, và khoảng 70 người bị thương vì cơn bão số 11. Bão làm sập khoảng 200 căn nhà, làm tốc mái 16,000 căn, ngập lụt hàng ngàn căn nhà cư dân các tỉnh Quảng Nam, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Nghệ An…

Theo báo Người Lao động, đến trưa ngày 15 tháng 10, cơn bão chuyển hướng sang Lào, để lại cảnh hoang tàn, đổ nát nhiều vùng nói trên. Còn theo báo Tuổi Trẻ, đến chiều tối 15 tháng 10, một số hồ chứa nước đập thủy điện phải xả lũ, gây cảnh lụt lội tràn lan ở tỉnh Quảng Nam. Mực nước sông Vu Gia tại tỉnh này lên cao đến mức báo động đỏ. Hầu hết mực nước các con sông từ Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Nam, Kom Tum… dâng cao, đều đặt trong tình trạng báo động.

Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, nước lụt cao đến 1 thước một đoạn quốc lộ dài 300m ở địa phận huyện Đắk Tô, tỉnh Kon Tum làm tê liệt giao thông trong vùng chiều ngày 15 tháng 10.

Tại Huế, bão tạo nên những con sóng cao ít nhất từ 5m đến 10m liên hồi vỗ vào bờ biển, tàn phá nặng nề khu resort Ana Mandara, sau khi đánh sập bờ kè che chắn. Một số căn biệt thự sát biển của khu resort này bị sóng cuốn trôi.

Ana Mandara Huế là khu du lịch 5 sao, rộng 2.8 ha, nằm dọc theo bờ biển dài 400m, được coi là một trong những resort sang trọng nhất ở thành phố Huế.

Trong khi đó, theo Giám đốc Trung tâm tiên đoán khí tượng thủy văn Việt Nam, ông Bùi Minh Tăng, từ đầu năm đến nay đã có khoảng 10 cơn bão xuất hiện tại biển Đông, sớm hơn nhiều năm trước. Trong số đó, có 5 cơn bão ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Ông Bùi Minh Tăng còn tiên đoán rằng, từ nay đến đầu năm tới, ít nhất  1 cơn bão nữa lại sẽ thổi vào Việt Nam. (PL)

MỚI CẬP NHẬT