Tuesday, April 23, 2024

Bão lớn, sập cột đài phát thanh: 3 người chết

QUẢNG BÌNH (NV)Ðến 4 giờ chiều ngày 30 tháng 9, trận bão Wutip, được cho là “siêu bão,” đổ bộ một số tỉnh miền Trung gây thiệt hại dữ dội.

Cơn bão lớn nhất trong sáu năm qua đã nhấn chìm hàng ngàn ngôi nhà trong biển nước. Toàn bộ hệ thống điện thoại và mạng lưới điện nhiều vùng thuộc tỉnh Quảng Trị bị tê liệt hoàn toàn.









Cột phát sóng bị bão đánh sập, đè chết 3 người. (Hình: Báo Tuổi Trẻ)


Một trong những thiệt hại nặng nhất là cột phát sóng của Ðài Tiếng Nói Việt Nam ở Ðồng Hới bị siêu bão đánh sập, làm ba người chết và một người bị thương nặng.

Người dân gần đó cho biết, chiều ngày 29 tháng 9, trong lúc mọi người đang trong tìm cách đối phó với cơn bão đang hoành hành, thì một tiếng “rắc” lớn vang lên, tiếp sau đó là nhiều tiếng “ầm ầm” cộng với tiếng va chạm mạnh phát ra từ đài phát thanh. Ðó là cây cột phát sóng cao 140m, nặng hàng trăm tấn của VOV Ðồng Hới, bị bão đánh gãy một ngày trước đó, nay không chịu được cơn gió giật cấp 11-12 bỗng đổ sập, đè ngang trụ sở của đài phát thanh nằm sát bên.

Sự việc diễn ra trong tích tắc, làm người quanh khu vực không kịp trở tay. Cột tháp ngã sập đè trúng ba người. Ông Lê Thanh Nghị, là nhân viên của đài tử vong tại chỗ. Ông Nguyễn Chí Thành, cũng là nhân viên đài phát thanh, bị chôn vùi dưới đống sắt thép đổ nát. Ðến sáng hôm sau, thi thể ông này mới được moi lên và đưa về nhà an táng. Nạn nhân thứ ba hiện chưa xác định danh tánh, chết vì bị một bức tường sập đè lên.

Một người còn lại bị thương nặng. Một cánh tay của nạn nhân được tìm thấy sau đó tại nơi xảy ra tai nạn.

Theo báo mạng VNExpress, khi cột phát sóng bị đánh sập, thân dưới của tháp va mạnh vào tòa nhà khiến nhiều các cửa kính bị vỡ nát. Hai chiếc xe khách gần đó bị đè bẹp dúm. May mắn lúc đó trong xe không có hành khách nên không có tổn thất về nhân mạng.

Trước đó, siêu bão này đã làm gãy một cột thu và phát sóng tại huyện Lệ Thủy.

Theo phúc trình của Ban Phòng Chống Lụt Bão huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, thiệt hại do trận bão Wutip gây ra ước tính trên 200 tỷ, tương đương khoảng 100 triệu đô. Giao thông tỉnh Quảng Bình bị tắt nghẽn khiến việc cứu nạn gặp nhiều khó khăn.

Mặt khác, theo báo Lao Ðộng, siêu bão gây tổn thất trầm trọng cho khu du lịch Sunspa Resort thuộc tỉnh Quảng Bình.

Sáng ngày 1 tháng 10, đại diện công ty Trường Thịnh cho biết, khu du lịch Sunspa Resort bị bão tàn phá nặng nề, gây tổn thất khoảng 50 tỉ đồng, tương đương 2 triệu rưỡi đô la. (PL)

MỚI CẬP NHẬT