Friday, April 19, 2024

Bão lớn sắp đổ vào miền Trung Việt Nam


HÀ NỘI (NV) –
Trận bão lớn nhất từ 6 năm qua sắp thổi vào miền Trung Việt Nam, hàng chục ngàn người ở hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị được lệnh di tản để tránh bão.


Bão số 10 là cơn bão mạnh nhất thổi vào miền Trung trong 6 năm qua. Trước khi đổ bộ, bão mạnh lên cấp 13, giật cấp 16, 17 (Hình: NCHMF)

Trận bão số 10 thổi vào Việt Nam năm nay, tên quốc tế là Wutip, với sức gió mạnh gần tâm bão trên dưới 160 km/giờ đã vượt qua khu vực quần đảo Hoàng Sa, di chuyển theo hướng tây và trên đường tiến vào miền Trung Việt Nam.

Bão số 10 đang mạnh cấp 13, giật cấp 14, 15 và trước khi đổ bộ sẽ mạnh cấp 13, giật cấp 16, 17. Sau khi đổ bộ đất liền bão vẫn rất mạnh, suy yếu không đáng kể, theo sự thông tin tường thuật của Vietnamnet về cuộc họp khẩn chuẩn bị chống lụt bão ở Hà Nội hôm Chủ Nhật.

Đây là cơn bão mạnh nhất kể từ trận bão Xangsane đánh vào cùng khu vực hồi đầu Tháng Mười 2006 làm hơn 70 người chết và mất tích, cùng những thiệt hại vật chất rất lớn cho khu vực.

Người dân vùng biển Phú Hải (Phú Vang, Thừa Thiên – Huế) ràng buộc nhà cửa tránh bão. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo tin tức từ cơ quan khí tượng trung ương tại Việt Nam, dự báo bão số 10 có khả năng đổ vào khu vực các tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Tuy nhiên các tỉnh Hà Tĩnh và Thừa Thiên-Huế cũng có những dấu hiệu nguy hiểm.

Cơ quan vừa kể ước tính bão sẽ đổ bộ vào đất liền sớm là khoảng 3 tới 4 giờ chiều hoặc trễ là khoảng 10 giờ tới 11 giờ đêm ngày Thứ Hai 30/9/2013.

“Cơn bão này mạnh không kém gì cơn bão Xangsane đổ bộ vào miền Trung ngày 1/10/2006. Đây là cơn bão mạnh nhất vào miền Trung trong 6 năm qua, thời điểm xuất hiện và đổ bộ cũng tương tự bão Xangsane”, ông Bùi Minh Tăng, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, cho biết trong cuộc họp nói trên.

Nếu đúng như dự báo “3 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị bị ảnh hưởng trực tiếp của tâm bão sẽ có gió mạnh từ cấp 10 đến 12, giật cấp 14, cấp 15.”

Còn những tỉnh ở “rìa bão” như Thanh Hóa ở phía bắc và Quảng Nam ở phía nam “sẽ có gió mạnh nhất là cấp 6, cấp 7; Nghệ An và Đà Nẵng gió cấp 7, cấp 8 giật cấp 10, 11; Thừa Thiên- Huế gió cấp 8, cấp 9 giật cấp 12, có thể giật tới cấp 13.”

Bờ kè dọc theo biển được tăng cường, chuẩn bị sẵn sàng đợi bão. (Hình: VietnamNet)

Khoảng “255,000 người và 50,000 phương tiện” đã được thông báo cho hay về tình hình bão dữ để “chủ động di chuyển phòng tránh”.

Tỉnh Quảng Trị thông báo di dời khoảng 20,000 dân, Huế- Thừa Thiên di dời khoảng hơn 11,000 dân trong khi Quảng Bình di dời khoảng 10,000 dân ở những nơi nguy hiểm sát sông biển và nhà cửa mong manh, dễ bị sạt lở. Nhà cửa tại các thành phố ở những khu vực sẽ bị ảnh hưởng nặng của bão được dân chúng hối hả “chằng chéo” thêm hầu giảm thiểu thiệt hại.

Theo Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Trung Ương ở Hà nội, lúc 16 giờ chiều ngày 29 Tháng Chín, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16.7 độ Vĩ Bắc – 111.4 độ Kinh Đông, trên khu vực phía Tây quần đảo Hoàng Sa. (TN)

MỚI CẬP NHẬT