Thursday, March 28, 2024

Bão số 11 đánh vào Đà Nẵng, Hội An


HÀ NỘI (NV) .- Trận bão số 11, tên quốc tế là Nari, đã vào bắt đầu vào đất liền, tâm bão trên đường đánh vào khu vực Quảng Nam, Đà Nẵng.









Người dân phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) được di dời lên trường tiểu học Lê Văn Hiến tránh bão số 11. (Hình: VNExpress)


Từ sáng sớm ngày Thứ Ba 15/10/2013 giờ Việt Nam, bão với sức gió ở tâm bão mạnh cấp 10 tới cấp 11, giật cấp 12, cấp 13 (tức từ khoảng 89 km/giờ đến 117km/giờ) khởi sự uy hiếp mạnh các khu dân cư từ chân đèo Hải Vân đến Tam Kỳ.

Theo phóng viên một số báo, đã có nhiều nhà của dân chúng bị tốc mái, cây cối ngã đổ ngổn ngang. Rất nhiều ngôi nhà bị tốc mái hay hư hại từ trận bão số 10 hồi đầu tháng chưa kịp sửa chữa, nay bị thêm trận bão này, lại càng thê thảm hơn.

Nhà cầm quyền các khu vực chịu ảnh hưởng nặng của bão đã dự trù di tản khoảng 150,000 người ở những nơi có nhiều nguy cơ sạt lở hoặc không an toàn.

Cơn bão này di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được khoảng 15km. Ước lượng lúc bão đánh mạnh nhất vào các thành phố hay làng mạc ven biển từ Thừa Thiên đến Đà Nẵng, Hội An, Quảng Nam khoảng 6 đến 8 giờ sáng.

Nhiều người cho rằng sự tàn phá của bão 11 năm nay có thể không thua kém thiệt hại từ trận bão Xangsane năm 2006 bởi người ta thấy tâm bão chưa vào tới mà đã thấy nhiều thiệt hại đã xảy ra rồi.

Do hệ quả từ bão 11, hãng hàng không Việt Nam đã hủy hay hoãn 22 chuyến bay đến các thành phố có nhiều nguy hiểm hoặc bị bão uy hiếp trực tiếp.

Trận bão số 10 thổi vào các khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên đã làm cho 16 người thiệt mạng, 225 người bị thương còn thiệt hại tài sản và mùa màng rất lớn. Nạn đói kém khó tránh khỏi đối với các gia đình dân quê nghèo khó, sống trong những căn nhà tuềnh toàng đã bị thổi bay mất, và hết cả gạo ăn. (TN)

MỚI CẬP NHẬT