Friday, March 29, 2024

Bão số 11 hướng vào miền Trung Việt Nam


ĐÀ NẴNG (NV) –
Trận bão lớn mang số 11, tên quốc tế là Nari, đang từ phía đông quần đảo Hoàng Sa hướng về miền Trung Việt Nam với sức gió ở tâm bão khá mạnh.

 

Người dân phường Thọ Quang thuộc thành phố Đà Nẵng đưa thuyền thúng lên bên lề đường Hoàng Sa để tránh bão. (Hình: Thanh Niên)

Theo tin từ cơ quan Thủy Văn Trung Ương được thuật lại, khoảng 7 giờ sáng ngày Thứ Bảy 13/10/2013 thì tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 300km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149 km một giờ).

Báo Đất Việt cho hay “Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 – 20km. Đến 7h ngày 14/10, vị trí tâm bão ở trên khu vực phía Tây Nam quần đảo Hoàng Sa, cách bờ biển các tỉnh Quảng Trị – Quảng Ngãi khoảng 250km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, giật cấp 15, cấp 16.”

Đường đi và vị trí cơn bão số 11, tên quốc tế là Nari. (Hình: TTDBKTTVT.Ư)

Theo nguồn tin này, rất có thể đến ngày Thứ Ba 15/10/2013 thì bão số 11 tới bờ biển miền Trung Việt Nam từ Hà Tĩnh tới Quảng Nam.  Các tỉnh miền Trung đã loan báo tin bão và kêu gọi các tàu thuyền hoạt động trên biển cần chạy tới các địa điểm trú ẩn, và một số nơi đã ra lệnh cấm biển.

Theo báo Thanh Niên, nhà cầm quyền thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị kế hoạch di tản khoảng 55,000 dân ở các khu vực có nhiều nguy cơ dễ bị thiệt hại.

Trận bão số 10 thổi vào các tỉnh từ Quảng Bình đến Thừa Thiên-Huế đã làm cho khoảng 16 người thiệt mạng và sự thiệt hại vật chất rất lớn. Một phần bị bão tàn phá, phần khác do vỡ đập hay hối hả xả nước các đập thủy lợi và thủy điện. (TN)

MỚI CẬP NHẬT