Thursday, April 25, 2024

Bắt hơn 13 kg sừng tê giác buôn lậu tại Tân Sơn Nhất


SÀI GÒN (NV)
Hôm 12 tháng 3, 2014, nhân viên Chi Cục Hải Quan phi trường Tân Sơn Nhất đã lập biên bản tịch thu 13.1 kg sừng tê giác, tìm thấy trong hành lý của một hành khách Việt Nam. Ông này cho biết tên là VCL, quốc tịch Việt Nam.









Sừng tê giác buôn lậu bị tịch thu tại Tân Sơn Nhất. (Hình: báo Một Thế Giới)


Số lượng sừng tê giác mà ông VCL cất giữ trong hành lý mang theo trên chuyến bay về Tân Sơn Nhất, gồm 5 chiếc sừng nguyên và một số mảnh vụn. Loại sừng này được kết luận là của loại tê giác hai sừng Châu Phi, nặng 13.1 kg, trị giá khoảng 15 tỉ đồng, tương đương 750,000 đô la.


Báo Một Thế Giới cho biết, số sừng tê giác nói trên bị tịch thu vì vi phạm lệnh cấm mua bán các loài động vật hoang dã đang có nguy cơ tiệt chủng trên thế giới. Chi tiết vụ buôn lậu này chưa được tiết lộ, hiện còn trong vòng điều tra.


Các vụ buôn lậu sừng tê giác xảy ra thường xuyên liên quan đến người Việt Nam trong thời gian gần đây. Tài liệu của các đơn vị truyền thông ngoại quốc nói rằng, tính trung bình mỗi năm, các cơ quan thẩm quyền tại Việt Nam bắt giữ hàng chục vụ vận chuyển, mua bán sừng tê giác. Có vụ buôn lậu sừng tê giác bị phát giác









Loài tê giác ở Sở Thú. (Hình: báo Dân Trí)


Các bài báo trên cũng nói rằng, từ 10 năm trước, nhiều người Việt Nam bay sang Nam Phi trực tiếp tham gia các cuộc săn bắn tê giác để lấy sừng. Từ năm 2003 đến nay, người ta ước tính hơn 600 sừng tê giác được vận chuyển về Việt Nam từ Nam Phi. Ðiểm nóng mua bán sừng tê giác buôn lậu hiện nay vẫn là Sài Gòn, Hà Nội, Hải Phòng.


Truyền thông quốc tế nói rằng, riêng 6 tháng đầu năm 2013 có đến 8 vụ vận chuyển, mua bán sừng tê giác qua ngỏ Tân Sơn Nhất bị khởi tố. Phần lớn sừng tê giác được cắt thành khúc hoặc chế thành phẩm, giấu kín trong hộp nhựa, lư đồng. Có người gói trong giấy bạc, bọc nylon… để “mà mắt” nhân viên Hải Quan Việt Nam.


Dư luận thế giới cho rằng, giới buôn lậu bất chấp tù tội vì lợi nhuận béo bở thu được nếu thương vụ trót lọt. Các tổ chức buôn lậu sừng tê giác của người Việt Nam còn đưa loại hàng cấm này sang Lào, Thái Lan. Giới truyền thông Nam Phi nói, Việt Nam hiện là quốc gia trung chuyển sừng tê giác để từ đó đưa sang các nước trong vùng.









Người ta tin sừng tê giác chữa được ung thư, sẵn sàng mua với giá cao. (Hình: báo Dân Trí)


Mới hôm 17 tháng 1, 2014 vừa qua, một thanh niên Việt Nam tên Pham Anh Tu, 23 tuổi bị tòa Singapore kết án 15 tháng tù về tội tàng trữ 21.5 kg sừng tê giác. Tu khai đã bay sang Mozambique mua sừng tê giác về Việt Nam bán.


Giá sừng tê giác trên thị trường Việt Nam hiện nay khá cao: 100 gr giá 6,000 đô la, đắt hơn vàng. Người ta tiêu thụ sừng tê giác tin rằng đây là loại thuốc quý giúp chữa bệnh ung thư, kể cả khi đã chuyển sang giai đoạn 2. (PL)

MỚI CẬP NHẬT