Thursday, April 18, 2024

Bắt lò mổ heo lậu có 2 tấn thịt hôi thối

ĐỒNG NAI (NV) – Khi cơ quan hữu trách ập vào một lò giết mổ heo lậu ở huyện Thống Nhất thì chủ cơ sở này leo qua cửa sổ, vượt rào bỏ trốn.

Những con heo biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối. (Hình: Tiền Phong)

Tiền Phong loan tin, ngày 26 tháng 2, Phòng Cảnh Sát Phòng Chống Tội Phạm Về Môi Trường Đồng Nai phối hợp Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y Đồng Nai và chính quyền địa phương kiểm tra, bắt quả tang cơ sở giết mổ heo chết tại xã Gia Tân 3, huyện Thống Nhất với số lượng hơn 2 tấn heo.

Tin cho biết, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, đoàn liên ngành bất ngờ ập vào cơ sở trên, phát hiện bốn người đang mổ 5 con heo chết, mỗi con có trọng lượng khoảng 70 ký, trên sàn nhà dơ bẩn.

Ngoài ra, còn có 14 thùng xốp, mỗi thùng khoảng 150 ký chứa thịt heo đã giết mổ chờ mang đi tiêu thụ. Toàn bộ số thịt heo có dấu hiệu biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi thối.

Theo biên bản làm việc, đại diện chính quyền địa phương cho biết, cơ sở trên do một người tên Dũng, ngụ ấp Dốc Mơ, xã Gia Tân 1 làm chủ. Vào thời điểm bị kiểm tra, ông Dũng đã nhảy qua hàng rào bỏ trốn.

Đại diện Chi Cục Chăn Nuôi và Thú Y Đồng Nai cho hay, cơ sở trên hoạt động giết mổ heo không có giấy phép, toàn bộ số heo trên đã chết chưa rõ nguyên nhân. Đồng thời, bàn giao toàn bộ số thịt heo trên cho ủy xã Gia Tân 3 tiêu hủy theo quy định và chuyển hồ sơ vụ việc cho Đội Cảnh Sát Kinh Tế, Công An huyện Thống Nhất tiếp tục điều xác minh, xử lý. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT